Dòng tiền bất ngờ suy yếu đáng kể trong phiên cuối tuần, đặc biệt là thanh khoản của nhóm blue-chips VN30 thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm. Không có dòng tiền đỡ, cổ phiếu trượt giảm dần trong phiên và trước giờ nghỉ, số mã giảm giá đã nhiều gấp đôi số tăng...
Vẫn có trụ đang neo giữ cho VN-Index.
Dòng tiền bất ngờ suy yếu đáng kể trong phiên cuối tuần, đặc biệt là thanh khoản của nhóm blue-chips VN30 thấp chưa từng thấy kể từ đầu năm. Không có dòng tiền đỡ, cổ phiếu trượt giảm dần trong phiên và trước giờ nghỉ, số mã giảm giá đã nhiều gấp đôi số tăng.
VN-Index đạt đỉnh lúc 9h37, tăng gần 5 điểm nhưng toàn bộ thời gian còn lại là trượt giảm. Chốt phiên sáng chỉ số đã rơi qua tham chiếu 0,33 điểm. Độ rộng tại đỉnh của chỉ số ghi nhận 200 mã tăng/125 mã giảm và cuối phiên còn 134 mã tăng/265 mã giảm.
Điểm nhấn trong diễn biến yếu ớt về giá nói trên là thanh khoản rất thấp. Sàn HoSE khớp lệnh giảm hơn 27% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 5.397 tỷ đồng, thấp nhất 10 phiên. Rổ VN30 thậm chí giảm 35%, chỉ giao dịch 2.183,6 tỷ đồng, thấp kể từ đầu năm 2024. Tính chung cả HNX, tổng giá trị khớp lệnh giảm 33% so với sáng hôm qua.
Giao dịch quá yếu và giá trượt dần cho thấy lực cầu đỡ giá trên vùng xanh rất cạn. Nhìn vào độ rộng, ban đầu thị trường vẫn tích cực, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn giảm. Tuy nhiên theo thời gian giá suy yếu và cả trăm mã rơi trở lại xuống dưới tham chiếu. Nếu có dòng tiền đủ khỏe để đỡ, hoặc thanh khoản sẽ tăng cao, hoặc giá sẽ được neo giữ ổn định.
Rổ blue-chips sáng nay chỉ còn duy nhất VIC và FPT là đáng kể. VIC còn tăng 2,8%, FPT tăng 0,98%. Độ rộng đầu phiên của rổ VN30 chỉ duy nhất HDB là đỏ, còn lại toàn tăng. Đến cuối phiên đã có 14 mã rơi qua tham chiếu, 8 mã còn xanh và hầu hết tăng rất yếu. Ngay cả VIC hay FPT cũng chịu ảnh hưởng của áp lực bán: FPT trượt giảm 1,25% so với giá đỉnh đầu ngày, VIC trượt giảm 1,2,9%.
Thống kê trong VN-Index có tới 38% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm tối thiểu 1% so với giá cao nhất trong ngày, chỉ 25 mã tăng giá còn giữ được mức cao nhất, tương đương hơn 7% số cổ phiếu có giao dịch. Đây là biểu hiện rõ nhất của áp lực bán đang đè giá xuống trong bối cảnh tiền mua quá yếu.
Số ít cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay có được dòng tiền duy trì thanh khoản đáng tin cậy. DGW, HAH, HAG, VIC, EVG là các mã hiếm hoi tăng giá trên 1% với thanh khoản từ 50 tỷ đồng trở lên. Toàn sàn HoSE có 39 mã tăng với biên độ tối thiểu 1% nhưng chỉ khoảng chục mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Những mã như CCL, TDC, SGR, IMP, TEG, SFC, FDC… tuy tăng giá rất mạnh nhưng thanh khoản quá nhỏ, không phản ánh được cung cầu ở mức độ đáng tin cậy.
Nhịp trượt giảm sáng nay có nhiều điểm tương đồng với các phiên trước, chủ yếu do cầu giá cao suy yếu và bên cầm cổ chốt lời tăng dần. Điểm tích cực là các giao dịch hạ giá chưa đến mức khiến giá rơi quá sâu. Nói cách khác, người bán vẫn đang giao dịch một cách cầm chừng chứ không bán đổ bán tháo. Chỉ số ít cổ phiếu như HSG, EIB, TCM, HDB, FRT, HDG là bị ép giá rõ rệt với giao dịch khá lớn.
Biên độ của đại đa số cổ phiếu – bất kể là giá tăng hay giảm – đều hẹp, phản ánh sự dao động do không bên nào gây sức ép đủ vượt trội. Do đó trạng thái thanh khoản giảm mạnh bất ngờ cũng chưa phải là xấu, trừ phi giá sụt giảm mạnh hơn nữa. Hiện VN-Index giảm rất nhẹ 0,33 điểm do các trụ vẫn đang giằng co được. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng điều tiết chỉ số này, BID, HPG, GAS, CTG đỏ nhưng không mã nào giảm quá 0,5%. Phía tăng trừ VIC và FPT thì cũng có VCB tăng 0,45%. Mã này tăng nhẹ nhưng vốn hóa rất to nên ảnh hưởng còn lớn hơn cả FPT. Các mã khác giằng co ở tham chiếu. Trạng thái này đủ để chỉ số ổn định và nếu thị trường gia tăng biến động thì các trụ có thể thay đổi trước.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng 249,8 tỷ đồng trên sàn HoSE và không có mã nào bị xả đột biến. Bên bán mạnh nhất là MWG -77,2 tỷ, TCB -22,9 tỷ. Bên mua có VIC 27,7 tỷ, TPB 24,7 tỷ. Khối ngoại bán ròng chủ yếu ở số lượng cổ phiếu, không giống các phiên trước có thỏa thuận đột biến ở các mã cụ thể.
Giá vàng tăng dữ dội qua 2.400 USD/oz sau báo cáo lạm phát Mỹ
Doanh thu đạt 31,28 tỷ USD, Việt Nam tiềm năng trở thành nhà máy sản xuất chất bán dẫn mới của thế giới
Mất hơn 1,4 tỷ đồng vì tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán giả mạo
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng quanh 1.600 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 25-29/8/2025.
Vì sao chưa đầy một tháng khối ngoại đã bán ròng hơn 1 tỷ USD?
Thông thường mỗi khi định giá của nhóm ngân hàng PB xấp xỉ 2x là khối ngoại bán ra vì theo quan điểm của dòng vốn ngoại, mức giá này không còn hấp dẫn nữa.
Kiểm toán thông đồng doanh nghiệp bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng
Doanh nghiệp kiểm toán“bắt tay” với khách hàng để bóp méo báo cáo tài chính sẽ bị phạt tối đa 2 tỷ đồng, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất chính và bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán; kiểm toán viên trực tiếp tham gia cũng bị phạt tiền và thu hồi giấy phép hành nghề...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: