
Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã tạo áp lực bất ngờ lên thị trường trong nước. Loạt blue-chips, đặc biệt là các mã ngân hàng, sụt giảm kéo theo áp lực bán dâng cao trên toàn thị trường. Tuy nhiên một lần nữa dòng tiền bắt đáy đã hoạt động tốt, chặn được đà lao dốc và kéo thanh khoản lên mức cao nhất 5 phiên.
Sự đổ vỡ của kịch bản tránh xung đột thuế quan với Canada và Mexico khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh: S&P 500 giảm 1,76%, DJA giảm 1,48%, Nasdaq giảm 2,64%. Chứng khoán châu Á sáng nay cũng đỏ là chủ đạo, trong đó Nikkei giảm 1,87%. Thị trường Việt Nam cũng chứng kiến một đợt bán ra khá mạnh.
VN-Index mở phiên đã đỏ và lao dốc khá nhanh kể từ 10h trở đi. Chỉ số chạm đáy lúc 10h53 thậm chí chỉ còn 1298,28 điểm (giảm hơn 11 điểm tương đương -0,85%). Độ rộng tại đáy ghi nhận 81 mã tăng/363 mã giảm. Tương quan này phản ánh rõ đà giảm giá diễn ra với hầu khắp các cổ phiếu.
Nhóm blue-chips dĩ nhiên là nguồn cơn của nhịp giảm mạnh ở chỉ số. VN30-Index tại đáy cũng giảm 0,81% so với tham chiếu. Loạt trụ giảm cực mạnh lúc yếu nhất như BID rơi 1,22%, CTG giảm 1,09%, HPG giảm 1,43%, VPB giảm 1,3%. Trụ hàng đầu là VCB cũng giảm tại đáy khoảng 0,64%. GAS – một trong số ít mã lớn mạnh hiếm hoi – cũng có lúc giảm 0,44%. Thống kê rổ VN30 có tới 11 cổ phiếu giảm quá 1% ở thời điểm yếu nhất.
VN-Index cũng có phiên thứ 3 “nhúng” xuống dưới ngưỡng 1300 điểm trong ngày. Tuy nhiên một lần nữa dòng tiền bắt đáy thể hiện sức mạnh khi mua vào đỡ giá khá tích cực. Rất nhiều cổ phiếu phục hồi lại, VN-Index kết phiên sáng cũng quay lên 1303,22 điểm, chỉ còn giảm 6,15 điểm tương đương -0,47% so với tham chiếu. Rổ VN30 trừ BCM, tất cả cũng phục hồi giá nhất định, với 7 mã đủ mạnh để vượt tham chiếu là VNM tăng 0,32%, GAS tăng 0,44%, GVR tăng 1,06%, SHB tăng 0,3%, TCB tăng 0,19%, VHM tăng 0,82% và VIC tăng 0,24%. Nhóm giảm cũng chỉ còn 3 mã yếu nhất là BID giảm 1,1%, BVH giảm 1,76%, LPN giảm 1,81%, SSI giảm 1,32%, VPB giảm 1,04%.
Hoạt động bắt đáy cũng xuất hiện trên toàn thị trường. Độ rộng VN-Index cuối phiên là 100 mã tăng/341 mã giảm. Thay đổi so với độ rộng tại đáy không rõ rệt (khoảng 20 mã đổi màu giá) nhưng rất nhiều cổ phiếu đã hồi lại. Thống kê chỉ còn hơn 50 cổ phiếu giảm giá và đứng mức thấp nhất ngày, tương đương khoảng 15,5% tổng số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index. Ngược lại, khoảng 27% số cổ phiếu phục hồi từ 1% trở lên so với đáy.
Nhóm giảm giá sâu vẫn còn khá nhiều, trong 341 mã đỏ, tới 117 mã đang giảm hơn 1% so với tham chiếu. Trong số này cũng tới 10 mã xuất hiện thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Điểm tích cực là nhóm thanh khoản cao nhất này cũng đang phục hồi giá khá tốt. VIX chốt phiên sáng vẫn giảm 3,81% nhưng là đã phục hồi 3,18% so với đáy, thanh khoản cao nhất thị trường với 761,5 tỷ đồng. GEX cũng đã hồi 2,72%, còn giảm 2,58% so với tham chiếu, thanh khoản 288,5 tỷ. HCM, EVF, ORS, FTS, VND là các mã nhóm chứng khoán chịu sức ép mạnh nhưng cũng đã phục hồi khá mạnh. Tính chung nhóm giảm trên 1% hiện vẫn chiếm 35,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Dưới sức ép mạnh từ bên bán, dòng tiền bắt đáy đã giúp tạo thanh khoản rất tốt. Sàn HoSE tăng 23,2% giá trị khớp lệnh so với sáng hôm qua, đạt 10,306 tỷ đồng, chỉ sau phiên sáng ngày 25/2 vừa qua và là phiên sáng giao dịch vượt 10.000 tỷ đồng thứ hai kể từ đầu năm. Tính chung cả HNX, giá trị khớp lệnh đạt hơn 10.928 tỷ đồng, tăng 21,4%.
Dĩ nhiên do giá cổ phiếu có nhịp giảm mạnh nên cầu bắt đáy mất thời gian để kéo giá lên và không nhiều mã đạt tới tham chiếu. Những cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay chính là những mã xuất hiện đợt xả mạnh. Sàn HoSE có 34 cổ phiếu đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng thì chỉ 6 mã tăng là VHM tăng 0,82%, VNM tăng 0,32%, VCG tăng 0,23%, TCB tăng 0,19%, KBC tăng 0,66% và SHB tăng 0,3%. Nói cách khác, cầu bắt đáy đang hoạt động mạnh ở vùng giá đỏ.
Nhóm đi ngược dòng sáng nay không nhiều mã đáng chú ý, phần lớn thanh khoản kém. Tuy vậy cũng có một số cổ phiếu đáng kể như QCG tăng 5,45% khớp 31,3 tỷ đồng; YEG tăng 4,06% với 77,2 tỷ; HAX tăng 2,89% với 35,9 tỷ; HDC tăng 2,82% với 99,4 tỷ; PHR tăng 2,5% với 34,1 tỷ; CTD tăng 1,91% với 57,4 tỷ; BAF tăng 1,81% với 70,2 tỷ; NAB tăng 1,18% với 32,5 tỷ. Tổng thanh khoản của 100 cổ phiếu xanh chỉ chiếm 22,9% giá trị sàn HoSE còn nhóm tăng trên 1% chiếm 5,2%.
Nhà đầu tư nước ngoài không phải là đối tượng gây sức ép lên thị trường, thậm chí mức bán ròng còn giảm. Rổ VN30 nhiều mã yếu nhưng khối này chỉ bán ròng 32,5 tỷ. Tổng mức bán ròng sàn HoSE đạt 187,8 tỷ trong khi sáng hôm qua bán ròng 228,7 tỷ. Các mã bị bán chính là TPB -65,5 tỷ, VIX -42,7 tỷ, BID -24,4 tỷ, MSN -23,7 tỷ, SSI -21,7 tỷ, HDB -21,1 tỷ. Phía mua ròng có VNM 69,8 tỷ, VHM 62,4 tỷ, VCI 32,2 tỷ.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.