
Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào rất mạnh ở VNM, nhưng không còn đẩy giá lên cao được nữa. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường chốt giảm 0,49%.
VNM được khối ngoại tung ra hơn 148 tỷ đồng mua vào 1,02 triệu cổ phiếu trên sàn khớp lệnh. Sức cầu này chiếm 74% thanh khoản của VNM. Tỷ trọng gia dịch này cũng tương đương các phiên trước, nhưng nhà đầu tư trong nước đã bán ra mạnh hơn. Khối lượng giao dịch của VNM đã tăng lên mức cao nhất trong 6 phiên.
Khối ngoại mua mạnh VNM gần đây rất có thể là giao dịch của F&N Dairy Investment. Tổ chức này đăng ký mua mới nhất là 21,77 triệu VNM và giao dịch dự kiến đến 7/4 sẽ kết thúc, tức là còn đúng 1 tuần giao dịch nữa.
Trong lần đăng ký mua hồi tháng 2/2017, giá VNM rất ít biến động. Tuy nhiên lần đăng ký mua này giá lại tăng khá mạnh từ quanh 130.000 đồng lên gần 145.000 đồng. Giá trị giao dịch mua mỗi phiên đều rất lớn, có thể là tổ chức này đã thay đổi cách mua, chấp nhận đẩy giá lên. Nếu giao dịch kết thúc mà chưa mua đủ số lượng, có thể F&N Dairy Investment sẽ lại đăng ký mua tiếp, nhưng đợt mua này khá “dữ dội” nên khối lượng mua được có thể sẽ cao hơn nhiều lần trước.
Phiên hôm nay VNM được mua ròng gần 99,4 tỷ đồng, một mình cân bằng lại toàn bộ vị thế giao dịch ròng của khối ngoại trong rổ VN30. Cụ thể, tổng giá trị mua ròng khớp lệnh của rổ là 99,82 tỷ đồng, suýt soát con số của VNM.
Ngoài VNM, rổ VN30 cũng có vài mã được mua ròng lớn như CII 15,3 tỷ đồng, HSG 9,4 tỷ, HPG 9,1 tỷ, CTD 5,3 tỷ, DPM 5,1 tỷ. Tuy nhiên các mã này lại phải bù cho PVD bị bán ròng 29,8 tỷ đồng, VCB -11,2 tỷ, BVH -9,8 tỷ, đã gần hết.
VNM rơi vào xu thế giảm giá gần như trọn phiên hôm nay. Đỉnh cao nhất VNM đạt được là 145.100 đồng lúc 9h33, tăng 0,76% so với tham chiếu. Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại, VNM trượt giảm dần và đóng cửa ở giá thấp nhất, giảm 0,49% so với tham chiếu.
SAB cũng là cổ phiếu rất kém hôm nay. Giao dịch không khác lắm so với hôm qua, cùng là thanh khoản cực thấp, chỉ có giá diễn biến theo chiều ngược lại. Hôm qua SAB tăng giá kéo điểm số và hôm nay là giảm mạnh 0,99%, lấy đi gần 0,5 điểm.
Không chỉ vậy, nguyên dàn các cổ phiếu vốn hóa lớn hôm nay giảm đáng kể: VCB giảm 0,81%, BVH giảm 1,82%, VIC giảm 0,95%, BID giảm 1,13%, CTG giảm 1,36%, BHN giảm 3,45%, MBB giảm 1,29%...
Phía tăng giá, GAS trở thành trụ chính với mức tăng 1,1% so với tham chiếu. Cổ phiếu này đang đóng cửa ở mức cao nhất 10 phiên nhưng vẫn chỉ là mức phục hồi rất nhẹ so với nhịp giảm cuối tháng 2. MSN tăng 1,18% cũng đóng góp đáng kể cho VN-Index. Ngoài ra có thể kể tới ROS tăng 1,23%, HPG tăng 2%.
Sàn HSX chỉ có duy nhất chỉ số VN-Index giảm, còn VN30-Index vẫn tăng nhẹ 0,1%, Midcap tăng 0,03% và Smallcap tăng 0,04%. Tuy nhiên diễn biến các chỉ số này khá giống nhau, đều mất dần độ cao về cuối phiên, đặc biệt là VN30-Index.
Sàn HNX khá thú vị khi các chỉ số lớn đều giảm: HNX-Index giảm 0,33%, HNX30 giảm 0,83%. Chỉ có nhóm vừa và nhỏ lại tăng 0,72%. Khá nhiều cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng mạnh, thậm chí có tới 26 mã trong nhóm này kịch trần. Tuy nhiên đa số cổ phiếu chỉ có giao dịch vài trăm tới vài ngàn cổ phiếu ở giá trần.
Quy mô thanh khoản hôm nay tăng nhẹ 2,2% về khối lượng nhưng lại giảm hơn 1% về tổng giá trị. Riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 3.760,1 tỷ đồng hai sàn, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua 331,4 tỷ đồng, bán ra 160,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.