
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tin tưởng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay và quyết định xuất vốn đầu tư.
Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông – Thượng Hải (HSBC) vừa công bố kết quả khảo sát về mức độ tin tưởng của doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á đối với nền kinh tế trong nước.
Cuộc khảo sát của HSBC do Công ty TNS trực tiếp thực hiện vào quý 2/2008, với sự tham gia của hơn 3.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Bangladesh, Singapore, Ấn Độ, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.
Trước đó, một cuộc khảo sát tương tự đã được tiến hành trong quý 4/2007.
Trong cả hai cuộc khảo sát, các doanh nghiệp được hỏi về kỳ vọng của họ đối với nền kinh tế trong nước sáu tháng sắp tới, kế hoạch tăng giảm vốn đầu tư, nhân sự, cũng như dự đoán của họ về khối lượng mậu dịch với Trung Quốc đại lục, các quốc gia còn lại ở châu Á cũng như trên toàn thế giới.
Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở châu Á tin rằng tăng trưởng kinh tế trong nước sẽ được duy trì ở mức độ ngang bằng hoặc cao hơn năm 2007.
Đi cùng với niềm tin trên, các doanh nghiệp cho biết vẫn dự định giữ nguyên hoặc tăng cường thêm nhân viên và tiếp tục đầu tư vốn, bên cạnh dự đoán giao thương quốc tế sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ấn Độ lạc quan nhất xét trên nhiều phương diện. Khối doanh nghiệp này tại Đài Loan cũng cho thấy nhiều nhận định lạc quan, theo HSBC, có thể đây là kết quả của điều kiện chính trị được cải thiện tại quốc gia này.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, một bộ phận các doanh nghiệp cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống trong năm 2008. Tại Hàn Quốc, bất ổn về kinh tế và chính trị gia tăng đã làm giảm sút mức độ lạc quan của các doanh nghiệp từ cuối năm 2007.
Bà Margaret Leung, Giám đốc toàn cầu khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp của Ngân hàng HSBC khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á vẫn tăng trưởng tốt nhờ xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ trong nước cao. Trong khi các quốc gia trong khu vực không tránh khỏi ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế toàn cầu, cuộc khảo sát cho thấy hiện tại các doanh nghiệp này vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh và kỳ vọng vào giao thương quốc tế phát triển mạnh, đặc biệt trong khu vực châu Á”.
Theo các nội dung cụ thể của cuộc khảo sát, quan điểm về triển vọng kinh tế cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ Ấn Độ lạc quan nhất trong khu vực, tiếp theo là Trung Quốc đại lục và Đài Loan.
Riêng tại Việt Nam, đại đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (67%) vẫn tin rằng nền kinh tế sẽ phát triển ở mức hiện tại hoặc cao hơn. Một số lượng nhỏ hơn (33%) cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm xuống.
Và dù số lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam tin nền kinh tế sẽ cải thiện đã giảm đáng kể so với kết quả cuộc khảo sát trước đó, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn dự định gia tăng (54%) hoặc giữ nguyên (41%) đầu tư vốn trong những tháng còn lại của năm.
Về kkế hoạch tuyển dụng, một lần nữa, trong khi 74% doanh nghiệp toàn châu Á dự định giữ nguyên số lượng nhân viên, thì tại Việt Nam, một lượng đáng kể các doanh nghiệp (44%) có kế hoạch gia tăng nhân sự.
Triển vọng giao thương quốc tế với Trung Quốc, các quốc gia còn lại tại châu Á và trên toàn thế giới, các doanh nghiệp được khảo sát tại Việt Nam vẫn duy trì thái độ lạc quan.
Khoảng một nửa các doanh nghiệp được khảo sát (55%) tin rằng mậu dịch với Trung Quốc sẽ tăng trong khi 32% cho rằng con số này sẽ duy trì ở mức như năm ngoái.
Về giao thương quốc tế với các nước còn lại ở châu Á, 57% doanh nghiệp khảo sát tại Việt Nam tin vào sự tăng trưởng và 35% cho rằng sẽ duy trì khối lượng mậu dịch như năm ngoái.
Các doanh nghiệp cũng có cùng kỳ vọng đối với vấn đề giao thương với các quốc gia còn lại trên thế giới: 49% tin vào sự tăng trưởng và 38% cho rằng khối lượng mậu dịch sẽ duy trì như năm 2007.
Nhận định về kết quả khảo sát các doanh nghiệp tại Việt Nam, ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đối khối Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp Ngân hàng HSBC cho rằng: “Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua một thời gian tương đối khó khăn vào nửa đầu năm 2008 với lạm phát cao, thâm hụt thương mại, đồng Việt Nam bị giảm giá so với Ðôla Mỹ và thị trường ngoại hối không ổn định. Ðây là lý do các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trở nên thận trọng hơn khi bộc lộ quan điểm về triển vọng kinh tế so với hồi sáu tháng truớc”.
“Tuy nhiên, chúng tôi rất phấn khích khi nhận thấy rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam dù đang phải đương đầu với thực tế khó khăn nhưng vẫn lạc quan và chủ động hành động, thể hiện ở việc tiếp tục đầu tư, tuyển dụng và tin tuởng vào triển vọng giao thương quốc tế”, ông Quang nói.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam đứng trước cơ hội mới để chuyển từ một cứ điểm sản xuất có lợi thế về chi phí, trở thành mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Hội nghị Công nghiệp Sản xuất Quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 9 đến 11/9 tại Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.