
Trung Quốc sẽ chấm dứt chính sách một con để giải quyết cuộc khủng hoảng dân số tiềm ẩn khả năng tác động xấu đến tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa Xã.
Sau buổi họp mới nhất kéo dài 4 ngày, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định sẽ cho phép tất cả các gia đình tại nước này có hai con.
Chính sách dân số mới nhất nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập đang đặt mục tiêu phát triển kinh tế Trung Quốc với tốc độ chậm nhưng cân bằng hơn. Lãnh đạo Trung Quốc đã cân nhắc bỏ chính sách này nhiều lần trong những năm gần đây.
Năm 2013, Trung Quốc cũng đã nới lỏng quy định về sinh con, theo đó cặp vợ chồng sẽ được phép có hai con nếu một trong hai bố mẹ là con một.
Chính sách một con được nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đưa ra vào thập niên 1970 với quan điểm không để thành quả tăng trưởng kinh tế bị xói mòn bởi dân số đông. Tuy nhiên, chính sách này đã gây ra một số tác động không tốt về cấu trúc nhân khẩu và xã hội.
Việc hạn chế sinh con dẫn đến tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi gắt gao, số lượng các bé trai được sinh ra luôn cao áp đảo số lượng các bé gái, nhiều bà mẹ thậm chí còn phá thai cho đến khi nào họ có bầu bé trai mới thôi.
Dự báo về tác động của chính sách hai con mới được ban hành, tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch nhận định chính sách này sẽ không thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt lao động của Trung Quốc trong ít nhất hai thập kỷ tới, do tăng trưởng dân số giảm dần đều qua các năm.
Sau thông tin về động thái chính sách dân số mới nhất của Trung Quốc, cổ phiếu của Danone, một trong những công ty sản xuất sữa công thức lớn nhất thế giới, tăng gần 3% lên mức cao nhất từ tháng 4.
Mỗi năm, người Trung Quốc tiêu thụ khoảng 3 tỷ USD các sản phẩm đồ ăn trẻ em các loại và là thị trường có quy mô lớn nhất thế giới.




Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.