
Việc nâng giá đồng Nhân dân tệ sẽ không giải quyết được mất cân đối thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vì tỷ giá hối đoái đồng tiền này không có ảnh hưởng gì đáng kể tới nguyên nhân chính dẫn tới thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ: thương mại gia công.
Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Jiang Yaoping hôm 5/1.
Theo Wall Street Journal, tuyên bố này của phía Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang chuẩn bị cho một chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 19/1, đồng thời được phát đi sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon hôm 4/1 tuyên bố với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Yang Jeichi trong một cuộc họp rằng, hai nước nên cùng nhau hợp tác để giảm mất cân đối thương mại. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tham gia cuộc gặp mặt này.
Thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ đã thúc đẩy nhiều quan chức ở Washington kêu gọi Bắc Kinh đẩy nhanh hơn tốc độ tăng giá của đồng Nhân dân tệ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm 2010, Trung Quốc đã xuất siêu 167,3 tỷ USD sang Mỹ. Riêng trong tháng 11, con số này là 16,7 tỷ USD.
Từ ngày 19/6/2010 khi Trung Quốc ra cam kết tăng tính linh hoạt cho tỷ giá, kết thúc thời kỳ 2 năm cố định giá trị đồng Nhân dân tệ so với USD, đồng tiền này tới nay đã tăng giá 3,2%.
Tại một diễn đàn hôm 5/1, Thứ trưởng Jiang cho rằng, thặng dư thương mại của Trung Quốc là một kết quả của quá trình toàn cầu hóa chứ không xuất phát từ những mất cân đối kinh tế toàn cầu. Ông cũng khẳng định, chính các công ty nước ngoài trong những ngành công nghiệp như điện tử thực hiện gia công sản phẩm tại Trung Quốc mới là những đối tượng được lợi từ mức thặng dư này.
Thương mại gia công được hiểu là việc nhập khẩu nguyên vật liệu miễn thuế vốn được quy định nghiêm ngặt là để sử dụng cho tái xuất khẩu hàng hóa thành phẩm.
Tờ Wall Street Journal cũng dẫn lời một quan chức đề nghị giấu tên khác của Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, thặng dự thương mại năm 2010 của Trung Quốc sẽ trên 190 tỷ USD, trong đó mức thặng dư của tháng 12 là cao hơn tháng 11 do tác động của kỳ nghỉ lễ.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong thời kỳ 11 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của nước này giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước, còn 170 tỷ USD. Trong năm 2009, Trung Quốc xuất siêu 196,07 tỷ USD.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...
Tại hội nghị thượng đỉnh của khối trong tuần này, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hoãn lại cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc...
Sau khi Mỹ và Iran bắt đầu mở cửa trở lại eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký kết trong tuần này, số lượng tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển huyết mạch đã tăng mạnh trở lại...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...