Đồng loạt các cổ phiếu lớn nhóm Vin kéo chỉ số hôm qua đã quay đầu, trong đó VIC giảm sâu nhất và có ảnh hưởng nhất. Rất kịp thời, một số mã khác bật tăng, nổi bật là GAS và MSN, giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ 1,49 điểm tương đương 0,1%...
VN30-Index đang sụt giảm nhiều hơn VN-Index, thể hiện mặt bằng giá yếu của nhóm blue-chips.
Đồng loạt các cổ phiếu lớn nhóm Vin kéo chỉ số hôm qua đã quay đầu, trong đó VIC giảm sâu nhất và có ảnh hưởng nhất. Rất kịp thời, một số mã khác bật tăng, nổi bật là GAS và MSN, giúp VN-Index chỉ giảm nhẹ 1,49 điểm tương đương 0,1%.
Cổ phiếu blue-chips sáng nay giảm nhiều hơn tăng và đó là thiệt thòi lớn đối với VN30-Index. Chỉ số này giảm 0,54% so với tham chiếu, mạnh hơn nhiều so với chỉ số chính.
VIC đầu phiên còn có thêm một nhịp tăng ngắn lúc mở cửa, trên tham chiếu 1,82% nữa rồi mới quay đầu giảm. Diễn biến này không bất ngờ vì VIC đang đi vào vùng đỉnh cũ sau 2 phiên tăng quá nhanh. Thanh khoản ở VIC không nhiều, cả phiên sáng mới khớp gần 1,75 triệu cổ tương đương 181,9 tỷ đồng nhưng giá đã rơi 1,24%. Khối ngoại bán rất nhiều chiếm hơn 48% tổng lượng giao dịch ở mã này.
Hai cổ phiếu họ Vin còn lại cũng giảm: VRE giảm 1,4%, VHM giảm 0,47%. Ảnh hưởng của hai cổ phiếu này khá hạn chế. Tính chung 3 mã nói trên khiến VN-Index mất khoảng 2 điểm, trong đó riêng VIC đã là hơn 1,3 điểm.
Các cổ phiếu lớn khác phục hồi trong nỗ lực cân bằng với VIC là GAS đang tăng 2,22%, MSN tăng 2,08%. Cả hai mã này tăng cũng không bất ngờ vì giá dầu đang phục hồi mạnh mẽ kéo theo cả nhóm dầu khí tăng. Với MSN thì 2 phiên giảm sốc đưa giá quay lại giai đoạn tích lũy ngắn hồi đầu tháng 12 và phục hồi kỹ thuật cũng là điều dễ hiểu. MSN sáng nay tăng ngay từ lúc mở cửa 1,37%, thanh khoản đang ở mức rất thấp cho thấy áp lực bán cũng vơi đi đáng kể. Nhà đầu tư nước ngoài cũng không bán nhiều ở MSN.
GAS và MSN giúp VN-Index có được gần 2,2 điểm, tính ra là đủ cân bằng cho 3 mã họ nhà Vin. Tuy nhiên độ rộng của rổ VN30 sáng nay chỉ có 7 mã tăng/22 mã giảm, thể hiện nỗ lực phục hồi từ các blue-chips khác không thành công. Đây là các mã kéo chỉ số xuống, đặc biệt là khiến VN30-Index mất nhiều điểm.
Nhóm cổ phiếu quan trọng nhất là ngân hàng đang giao dịch yếu. BID tăng 0,79%, MBB tăng 0,35% là hai mã duy nhất trong nhóm ngân hàng VN30 xanh. Mở rộng ra thì chỉ thêm OCB tăng 0,37% và 5 mã khác là tham chiếu. Toàn bộ các cổ phiếu ngân hàng còn lại trên 3 sàn đều giảm giá.
SSB giảm 3,75%, CTG giảm 1,32%, VPB giảm 1,28%, TCB giảm 0,8%, SHB giảm 1,78%, STB giảm 1,22% là những mã đáng chú ý nhất và có tác động xấu nhất tới VN-Index.
Thực ra rổ VN30 ngoài nhóm Vin, một số mã ngân hàng kể trên, thêm BVH, NVL, SAB, còn lại chỉ giảm bình thường. Áp lực bán ở nhóm này cũng không mạnh, thanh khoản giảm khoảng 17% so với sáng hôm qua, đạt 5.087 tỷ đồng. Hiện tại đa số blue-chips đang trong chiều giảm buổi sáng và vẫn chưa thoát đáy đáng kể. Điều này thể hiện lực mua vẫn còn treo giá là chính.
Bluec-chips vẫn đang cố gắng cân chỉ số, nhưng số lượng giảm vẫn áp đảo.
Độ rộng chung của sàn HoSE phiên sáng cũng kém, với 177 mã tăng/252 mã giảm, nhưng cũng chỉ có khoảng 85 mã giảm quá 1%. Midcap vẫn tăng 0,51%, Smallcap tăng 0,67% nhưng độ rộng nghiêng nhiều hơn về phía giảm. Sàn này đang có 18 mã kịch trần đều là các mã nhỏ. AMD, BAF, NBB, HAI, TCD, TTB, QCG, BCG, TSC có thanh khoản rất tốt.
Thanh khoản tụt nhẹ trên cả hai sàn niêm yết sáng nay khoảng 6%, đạt 19.620 tỷ đồng khớp lệnh. Trong đó HoSE giảm là chính, thấp hơn sáng hôm qua khoảng 7,5%. VN30 giảm đáng kể 17% do các cổ phiếu đều đang ở nhịp giảm và bên mua chờ giá. STB giao dịch lớn nhất rổ cũng chỉ đạt 578,2 tỷ đồng, HPG còn chưa tới 430 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng quay lại xả mạnh blue-chips, tập trung vào VRE -169,2 tỷ, VIC -83,6 tỷ, VNM -62 tỷ. Chỉ riêng cổ phiếu trong nhóm VN30 đã bị bán ròng 295 tỷ đồng. Ngoài ra HSG, NVL, DCM, DPM cũng bị bán khá nhiều. Tổng giá trị bán ròng ở HoSE khoảng 320 tỷ đồng. VHM được mua ròng tốt nhất 62 tỷ, VCB gần 47 tỷ, GAS khoảng 26 tỷ đồng.
Chứng khoán Mỹ tụt điểm trước báo cáo việc làm, giá dầu vẫn tăng, Bitcoin không ngừng đi xuống
08:25, 07/01/2022
Khả năng VN-Index quay lại xu hướng tăng hướng đến mục tiêu 1.550
22:52, 06/01/2022
SSI Research: Thời điểm này là cơ hội cho nhà đầu tư mua cổ phiếu ngân hàng tốt với giá hấp dẫn
Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2025
Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.
Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...
Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ
Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.
Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: