
Hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố báo cáo về người siêu giàu thế giới - World Ultra Wealth Report. Những người siêu giàu được hãng này định nghĩa là các cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD.
Theo đó, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu giai đoạn 2012 - 2017, ở mức 12,7% mỗi năm, xếp sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).
Việt Nam đứng thứ 3 về tốc độ tăng trưởng nhóm siêu giàu.
Châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất thế giới. Theo đó, có 3 nền kinh tế châu Á trong top 10 nền kinh tế có nhiều người siêu giàu nhất là Nhật Bản, Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Tính trung bình, số người siêu giàu châu Á cũng trẻ hơn so với thế giới, gần một phần tư có độ tuổi dưới 50.
Tính chung toàn cầu, báo cáo cho thấy, sau năm 2017, số lượng cá nhân siêu giàu toàn cầu đã tăng gần 13% lên hơn 255.800 người, vượt xa mức 3,5% của năm 2016. Tổng tài sản của những người này đạt mức 31,5 nghìn tỷ USD, một con số kỷ lục.
Năm 2017, Mỹ vẫn là nền kinh tế có số người siêu giàu nhiều nhất thế giới, với gần 79.600 người. Theo sau là Nhật Bản, Trung Quốc, Đức và Canada.
Thông tin về tốc độ tăng trưởng nhóm siêu giàu ở Việt Nam mà Wealth-X công bố không gây nhiều bất ngờ. Trước đó, báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report 2017) của Knight Frank, năm 2016 cũng cho thấy, Việt Nam có 200 người siêu giàu, mỗi người sở hữu từ 30 triệu USD trở lên.
Theo dự báo, trong vòng 1 thập kỷ tới, tức là đến năm 2026, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng lên mức 540 người. Tốc độ tăng số lượng người siêu giàu đạt 170%, so với tốc độ tăng trong dự báo lần trước chỉ 140%.
Đây là tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới, cao hơn cả tốc độ 150% của Ấn Độ và 140% của Trung Quốc.
Số lượng triệu phú Việt cũng được dự báo sẽ tăng từ 14.300 đến 38.500 trong thập kỷ tới.
Trưởng phòng Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương của Knight Frank, ông Nicholas Holt cho biết: "Xét về tỷ lệ tăng trưởng số lượng người siêu giàu, các thị trường châu Á mới nổi như Việt Nam sẽ dẫn đầu, mặc dù những gã khổng lồ như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đứng thứ hai và thứ ba, chỉ xếp sau Mỹ về quốc gia có số lượng người siêu giàu nhiều nhất trong thập kỷ tới."




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.