
Nhằm hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua khó khăn quay trở lại cuộc sống ổn đính, trong hai ngày 9 - 10/8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã trao số tiền tài trợ an sinh xã hội và ủng hộ tỉnh Quảng Ninh với tổng kinh phí 24 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 10/8, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, VietinBank đã tổ chức lễ bàn giao 5 xe ôtô cứu thương cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
Đây là hoạt động tương thân tương ái của cán bộ, nhân viên VietinBank với bà con vùng lũ trước những khó khăn trong trận lũ lịch sử vừa qua.
Trong lễ bàn giao, 5 chiếc xe cứu thương với những trang thiết bị hiện đại được trao cho 5 đơn vị cơ sở y tế trực thuộc tỉnh, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm vận chuyển cấp cứu tỉnh Quảng Ninh với tổng trị giá là 6,3 tỷ đồng.
Thay mặt Ban lãnh đạo VietinBank, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ: “Với truyền thống đạo lý, tinh thần tương thân tương ái, Ban lãnh đạo VietinBank đã kêu gọi và được toàn thể nhân viên trong toàn hệ thống ngân hàng nhiệt tình hưởng ứng và sẵn sàng ủng hộ bà con mong muốn bà con vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.
VietinBank sẵn sàng góp phần xoa dịu những thiệt hại to lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra, trợ giúp người dân có cái ăn cái mặc trong khi chờ khôi phục sản xuất”.
Trong suốt thời gian qua, VietinBank luôn chú trọng đến công tác từ thiện giúp đẩy mạnh an sinh xã hội, trong đó, riêng Quảng Ninh, VietinBank đã tài trợ tổng số kinh phí trên 153 tỷ đồng nhằm xây dựng 182 căn nhà cho các gia đình thuộc diện khó khăn, 3 trường mầm non và THPT, 22 xe cứu thương…, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.
Bên cạnh đó, VietinBank còn tài trợ 13,5 tỷ đồng để tỉnh Quảng Ninh tiến hành xây dựng Trường THPT huyện Đầm Hà nhằm tích cực hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo của địa phương nhanh chóng đi vào ổn định.
“Chúng tôi xin cam kết với các đơn vị tài sợ là sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị hỗ trợ nhân dân Quảng Ninh nhanh chóng thoát khỏi khó khăn do lũ lụt gây ra”, ông Nguyễn Đức Long - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
Trong trận lụt lịch sử cuối tháng 7 vừa qua, các tỉnh phía Bắc đã chịu nhiều đau thương, mất mát trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất.
Theo thống kê sơ bộ, đã có 3.700 hộ dân trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, trong đó 43 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. 57 ngôi nhà bị ngập lụt quá nóc nhà. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng trên 1.500 tỷ đồng (trong đó ngành than thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 9/8/2015, tại đêm nhạc “Triệu vòng tay” hướng về đồng bào lũ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, VietinBank đã trao tặng 4 tỷ đồng để chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử.




Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề xuất một số định hướng hợp tác trọng tâm giữa hai quốc gia trong thời gian tới như nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu; thúc đẩy đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ...
Khi những biến động từ bên ngoài tiếp tục tạo áp lực lên hoạt động xuất khẩu, thị trường nội địa ngày càng được xem là điểm tựa quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc mở rộng kênh phân phối hiện đại, kết hợp đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, đang góp phần tạo thêm động lực cho sức mua trong nước…
Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...
Trước “sức ép kép” từ những hạn chế cấu trúc nội tại và biến động khó lường mang tính toàn cầu, việc định hình giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây là động lực then chốt để hiện thực hóa mục tiêu đạt ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030...
Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.