
Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (mã VJC-HOSE) thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
Cụ thể, VJC sẽ bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là 17.772.740 cổ phiếu, tương ứng với 3,3% cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch này sẽ được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 30/03/2021 đến ngày 28/04/2021, nhằm tăng vốn lưu động.
Trước đó, trong tháng 8/2019, VJC đã hoàn thành mua lại 17,8 triệu cổ phiếu quỹ với giá trung bình 132.062 đồng (tương đương mức giá thị trường cổ phiếu hiện tại) và trần sở hữu nước ngoài (FOL) tại VJC là 30% và room còn lại là khoảng 10%, nên đợt này các nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia giao dịch này.
Trên sàn, VJC đang được mua bán xung quanh mức giá 132.700 đồng/cổ phiếu và tạm tính theo mức giá này, dự kiến VJC sẽ thu về 2.358,4 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh VJC cho biết, năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 18.210 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp lên ngành hàng không toàn cầu và là nguyên nhân chính cho sự sụt giảm về nhu cầu đi lại giữa các quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải ngoại lệ.
Hiện nay, Vietjet khai thác 47 đường bay nội địa, tăng 60% so với giai đoạn giãn cách xã hội trước đó. Hãng vẫn đạt được sự tăng trưởng về lượng hành khách qua từng tuần và tăng cường hơn 17.000 chuyến bay vào cuối thang 1/2021 để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán.
Trong thời gian sắp tới, Chính phủ tiếp tục chính sách miển, giảm, giãn nộp thuế và một số chi phí đồng thời xem xét các biện pháp hổ trợ tài chính, giảm lãi vay cho các hảng hàng không.
Được biết, Sở Kế hoạch Đầu tư đã đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo đề nghị của công ty nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2020 và vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2021.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Số 13 tỷ USD rủi ro rút vốn của Indonesia minh họa rất rõ độ nhạy của index fund với thay đổi phân loại. Bài học cho Việt Nam là dòng vốn thụ động có thể đến rất nhanh, nhưng cũng có thể đi rất nhanh nếu sau này không duy trì được tiêu chuẩn.
Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động the xu hướng đi ngang trong tuần tới, vùng hỗ trợ xung quanh ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Sắc đỏ lan tràn trên bảng điện trong phiên sáng nay không ngăn được VN-Index xác lập kỷ lục tăng mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số “nhảy” +1,77% lên mức 1856,81 điểm thuần túy nhờ vài cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.