
Việc cổ phần hóa mạng di động VinaPhone chỉ được xem xét sau khi hoàn tất cổ phần hóa mạng di động 090 - MobiFone.
Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT cho hay, đề án cổ phần hóa mạng di động VinaPhone đang tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh chứ chưa thể thực hiện ngay. VNPT đang tập trung cổ phần hóa MobiFone, khi công việc với mạng di động này hoàn thành, rút kinh nghiệm mới tiến hành bước tiếp theo với VinaPhone.
"Chúng tôi không thể thực hiện cổ phần hóa cả 2 mạng di động cùng một lúc khi chưa có kinh nghiệm", ông nói.
Kế hoạch cổ phần hóa 2 doanh nghiệp viễn thông MobiFone và VinaPhone được Chính phủ cho phép từ đầu năm 2005. Thế nhưng sau hơn hai năm trôi qua, MobiFone vẫn đang loay hoay với việc chọn lựa chuyên gia tư vấn, nhà đầu tư chiến lược. Nhanh nhất cũng phải đến năm 2008, cổ phiếu MobiFone mới có thể được niêm yết trên sàn.
Như vậy, chí ít cũng phải đến cuối năm 2008 sau khi đánh giá, rút kinh nghiệm, công ty mẹ - Tập đoàn VNPT - mới tính đến chuyện sắp xếp cho VinaPhone ra ở riêng. Còn thời điểm nào cổ phiếu của nhà khai thác di động lớn nhất nhì Việt Nam này lên sàn vẫn còn là ẩn số.
Ông Hoàng Trung Hải, Giám đốc VinaPhone cho hay khác với MobiFone, khó khăn mà mạng di động 091 gặp phải trong quá trình cổ phần hóa là doanh nghiệp này không phải là đơn vị hạch toán độc lập. Hoạt động sản xuất kinh doanh của VinaPhone vẫn phụ thuộc chặt chẽ vào hệ thống của 64 bưu điện tỉnh, thành phố.
Do vậy, để cổ phần hóa, VinaPhone phải tiến hành hạch toán riêng, phân định doanh thu, lưu lượng và trách nhiệm quản lý cho từng địa phương... Công việc này thường mất rất nhiều thời gian và phải có phương pháp xác định thống nhất, hợp lý.
Theo ông Hải, các nhà đầu tư đang háo hức chờ cổ phiếu của các doanh nghiệp viễn thông ra niêm yết. Chưa có phương án cụ thể song thời gian qua, VinaPhone đã tiếp rất nhiều nhà đầu tư tìm đến đề nghị đặt mua cổ phần.
"Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì vì chưa nhận được chỉ đạo từ phía lãnh đạo Tập đoàn VNPT", ông Hải nói.




Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59%.
Ngày 12/6, nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.
Loạt công ty đó gồm Công ty cổ phần Hưng Thịnh Investment (Tp.HCM), Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Gia Lai); Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản I.P (Hà Nội); Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu (Hà Nội) cùng bị phạt do có hành vi vi phạm quy định về thời hạn đăng ký giao dịch trái phiếu.
Hội đồng quản trị Halong Canfoco thống nhất thông qua việc tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhà máy kể từ ngày 11/06/2026.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.