
Đà đi lên cuối phiên sáng lẽ ra đã giúp thị trường “bay bổng” hơn trong phiên chiều, nhưng khả năng trụ giá không tốt ở nhóm cổ phiếu blue-chips thiếu chút nữa gây thất vọng. VN-Index lao dốc khá dài buổi chiều và chỉ nhảy trở ngay ngay ngưỡng 1500 điểm ở phút ATC.
VCB vẫn tăng 2,19%, kéo điểm số nhiều nhất cho VN-Index. Tuy nhiên VCB lại không phải là mã quyết định chỉ số này có giật lại được mốc 1.500 điểm hay không. VHM, HPG mới là những cổ phiếu có vai trò lớn.
Thị trường phiên chiều có 1 nửa thời gian đầu phiên là trượt dốc. VN-Index từ đỉnh cao 1.505,36 điểm lao xuống 1.496,37 điểm lúc gần 2h. Mức trượt không nhiều, chỉ khoảng 0,6%, nhưng có thể đem lại thất vọng: Thị trường đã không thể vượt dứt khoát được ngưỡng tâm lý 1.500 điểm, dù độ rộng áp đảo, ngay cả với nhóm VN30.
VCB biến động ít trong phiên chiều, một góc độ nào đó là chỉ giúp VN-Index hãm đà giảm. Đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, VCB vẫn đứng im quanh mức 107.100 đồng và ATC cũng không suy chuyển. Trong khi đó VN-Index đến cuối đợt liên tục còn thiếu khoảng 0,3 điểm nữa để tròn 1.500.
VHM tăng thêm 0,24% tương đương 2 bước giá, HPG tăng thêm 3 bước giá, tăng 1,23% so với tham chiếu là những mã lớn có tác động quyết định. Dĩ nhiên nhiều cổ phiếu khác cũng có nhảy giá thêm ở đợt cuối, nhưng vốn hóa của VHM và HPG mới đủ cân bằng cho những cổ phiếu lớn tụt giá như MSN, CTG, BID, SAB. Những cổ phiếu này đều để mất ít nhiều trong đợt khớp lệnh cuối.
Dù có yếu tố kỹ thuật nhất định nhưng VN-Index vẫn đóng cửa tại 1.500,81 điểm, đủ để chạm đến ngưỡng tâm lý quan trọng. Chỉ số tăng 0,8% với độ rộng khá tốt: 266 mã tăng/189 mã giảm. VN30-Index tăng 0,46% với 17 mã tăng/11 mã giảm.
Nhóm blue-chips không có được sức mạnh của các cổ phiếu ngân hàng nên đà tăng chậm lại ngay lập tức. Các cổ phiếu khác giao dịch tốt là NVL tăng 2,44%, HPG tăng 1,23%, GVR tăng 1,61%, FPT tăng 2,15%, PDR tăng 4,2%, SSI tăng 3,38%...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có 9/27 mã trên 3 sàn là tăng giá. Ngoài sự xuất sắc của VCB và VPB, còn lại toàn các mã nhỏ như SSB, PGB, VAB, ABB, OCB. 5 mã ngân hàng trong nhóm VN30 đóng cửa mức giá đỏ, yếu nhất là HDB giảm 2,99%.
Mặc dù đà đi lên của chỉ số không nhiều quán tính, nhưng giao dịch cổ phiếu nhìn chung vẫn tích cực. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mạnh lên là yếu tố quyết định giúp độ rộng sàn HoSE tốt. Hơn 150 mã trên sàn này đóng cửa tăng quá 1% là kết quả không tệ. HoSE cũng có tới 40 mã kịch trần, nhiều nhất kể từ khi nhóm cổ phiếu nhỏ bùng phát tăng giá cách đây 6 phiên. UpCOM cũng chỉ có 24 mã trần, HNX có 17 mã.
Dường như dòng tiền lại ưu tiên các cổ phiếu nhỏ sàn HoSE hơn các sàn khác dù giá trị khớp lệnh của rổ smallcap hôm nay không tăng, đạt 3.914 tỷ đồng. Giao dịch tại UpCOM giảm 16%, đạt 2.193 tỷ đồng. HNX không tăng, đạt 3.124 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu tăng trần trên HoSE có giao dịch rất tốt như BSI, HPX, DIG, CKG, TSC, DXG, TCH, CMX, SAM, DLG, ITA...
Rổ VN30 phiên này giao dịch yếu, chỉ khớp thành công 11.921 tỷ đồng, giảm 26% so với hôm qua. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 14%, chủ yếu do VN30 giảm. Dù vậy nhóm này vẫn chiếm 7/10 vị trí thanh khoản lớn nhất tính theo giá trị. Tuy nhiên Top 10 kế tiếp hầu hết thuộc về các mã ngoài rổ VN30 như LPB, GEX, FLC, VND, VCI...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay xả blue-chips dữ dội. VPB bị bán ròng khổng lồ 346 tỷ đồng, HPG gần 195 tỷ, MSN hơn 144 tỷ. VHM, VIC cung bị bán ròng tương ứng 94 tỷ và 73 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 bị bán ròng khoảng 691 tỷ đồng trong tổng số 950 tỷ rút ròng sàn HoSE.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.