
Dù đang là chủ nhân của khối tài sản ròng hơn 91 tỷ USD, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nói rằng sự gia tăng của cải không phải là chìa khóa của hạnh phúc.
Theo hãng tin CNBC, Buffett thừa nhận giờ đây ông không cảm thấy hạnh phúc bằng khi ông chỉ sở hữu một phần tài sản nhỏ so với những gì ông có hiện nay.
"Khi tôi mới ra trường và chỉ có 10.000 USD, tôi không hề cảm thấy bất hạnh", ông Buffett nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC mới đây. "Khi đó, tôi có rất nhiều niềm vui".
Vị tỷ phú giàu thứ ba thế giới nói mọi người thường cho rằng việc giàu lên sẽ khiến họ hạnh phúc hơn. Ông đưa ra một ví dụ: Nếu bạn có 100.000 USD và cảm thấy bất hạnh, bạn sẽ nghĩ việc sở hữu 1 triệu USD sẽ khiến bạn hạnh phúc, nhưng thực tế không phải như vậy.
Cho dù bạn có kiếm được 1 triệu USD, thì niềm hạnh phúc của bạn sẽ biến mất khi bạn "nhìn quanh và thấy những người có 2 triệu USD", ông Buffett nói. "Bạn chẳng thể hạnh phúc hơn dù tài sản tăng gấp đôi".
Thay vì để hạnh phúc được quyết định bởi những gì bạn không có hoặc bởi tốc độ kiếm tiền, ông Buffett nói "bạn có thể có nhiều niềm vui trong quá trình bạn trở nên giàu".
Đồng quan điểm với ông Buffett, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều người tin việc có tiền và tiêu tiền sẽ làm họ hạnh phúc hơn nhưng thực tế lại khác. Một nghiên cứu của giáo sư tâm lý học Elizabeth Dunn thuộc Đại học British Columbia đồng thực hiện cho thấy "thời gian là một loại tiền quan trọng mới đối với nhiều người".
"Về hạnh phúc, thời gian thực sự là một loại tiền quan trọng", giáo sư Dunn nói.
"Tiền không phải là vô tận, nên việc mua một thứ này đồng nghĩa với việc người ta không thể mua một thứ nào đó khác", bà Dunn nói thêm. "Việc dịch chuyển trọng tâm, từ chỗ chỉ nói ‘hãy để tôi kiếm thêm tiền’, sang nói rằng ‘hãy để tôi tiêu tiền theo cách thực sự làm tôi hạnh phúc’ là một cách làm tốt".
Vào năm 2017, ông Buffett nói chỉ cần kiếm được 100.000 USD mỗi năm là ông cảm thấy mãn nguyện, bởi ông đã có một khoản đầu tư khiến ông hạnh phúc. Đó là ngôi nhà mà ông mua năm 1958 và hiện vẫn sống ở đó.
"Nếu tôi có thể chi 100 triệu USD để mua một ngôi nhà khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều, thì tôi sẽ mua. Nhưng, tôi đã có ngôi nhà hạnh phúc nhất rồi. Đó là bởi ngôi nhà của tôi có nhiều kỷ niệm, nơi những người thân thiết với tôi có thể quay trở lại", ông Buffett nói.
"Sự thật là, tôi có tài sản lớn, một công ty lớn. Tôi có thể mua du thuyền to, mua 20 ngôi nhà hay những thứ tương tự. Nhưng chẳng vì thế mà tôi sẽ hạnh phúc hơn", ông phát biểu.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.