
Chính phủ sẽ không để thiếu xăng dầu và tiếp tục kiềm chế giá của một số mặt hàng thiết yếu
.
Đó là khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc họp báo của Chính phủ ngày 2/7.
Sẽ cung đủ ngoại tệ mua xăng
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu trong thời gian 6 tháng còn lại của năm nay.
Cụ thể, giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, vận tải hành khách… sẽ không tăng giá từ nay đến cuối năm. Còn lại, các mặt hàng khác doanh nghiệp được điều chỉnh giá ở mức hợp lí.
Đồng thời, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ lộ trình tăng giá bán của một số mặt hàng theo mục tiêu kiềm chế lạm phát và khả năng bù lỗ, hỗ trợ của Chính phủ.
Riêng với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương trình Chính phủ trình Chính phủ lộ trình điều chỉnh giá bán theo mục tiêu bảo đảm chống lạm phát, phù hợp với khả năng bù lỗ, đồng thời thực hiện hỗ trợ các đối tượng chính sách.
Cũng theo ông Hà, các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trong những tháng qua vẫn lỗ và hiện đã được tạm ứng 95% số lỗ này. Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã bù lỗ 11.000 tỉ đồng cho các doanh nghiệp kinh doanh của lĩnh vực xăng dầu.
Trả lời câu hỏi, liệu trong thời gian tới, chúng ta có thiếu xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, cho dù giá xăng dầu tăng cao, Chính phủ vẫn chỉ đạo cung cấp đủ ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nước và nhu cầu sử dụng của người dân.
Bên cạnh đó, để minh chứng cho việc không có chuyện nhập khẩu xăng dầu giảm, Thứ trưởng Biên cho biết, 6 tháng đầu năm nay chúng ta đã nhập về 6.813 nghìn tấn xăng dầu, trong khi 6 tháng đầu năm 2007 chỉ nhập có 6.529 nghìn tấn.
Thứ trưởng Biên cũng giải thích những băn khoăn xung quanh việc nhập, xuất khẩu một số mặt hàng khác.
Về xuất, nhập khẩu than, ông Biên cho biết, năm 2008, nước ta xuất khẩu khoảng 20 - 22 triệu tấn than, giảm hơn khá nhiều so với năm 2007 (32 triệu tấn). Giải thích vì sao lại nhập khẩu than, ông Biên cho rằng, chúng ta chỉ nhập khẩu các một số loại than đặc chủng, than cốc nhằm phục vụ cho các ngành công nghiệp chứ không phải cho tiêu dùng.
Về mặt hàng thép, Thứ trưởng Biên cũng cho biết, 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã nhập khẩu phôi thép về nhiều gấp đôi năm ngoái, với giá 750 - 800 USD/tấn. Tuy nhiên, phôi thép nhập về không bán được, vẫn nằm ở cảng, trong khi giá mặt hàng này đã tăng gần 200 USD/tấn nên các doanh nghiệp đã xuất ra bên ngoài.
Trước tình hình thép tăng giá, Bộ Công thương sẽ có biện pháp hạn chế xuất khẩu phôi thép nhằm bình ổn thị trường trong nước.
Giải thích vì sao lại phải nhập khẩu muối, Thứ trưởng Biên cho biết, nguyên nhân do thời tiết bất lợi, chi phí đầu vào tăng nên giá muối bị đẩy lên hơn so với năm 2007. Vì vậy, để tránh thiếu muối, Chính phủ đã cho xuất 30.000 tấn từ trong kho dự trữ quốc gia để cung cấp cho thị trường.
Tuy nhiên, theo tính toán, năm nay nhu cầu trong nước khoảng 1,3 triệu tấn, trong khi lượng muối thu hoạch được cộng với lượng muối trong kho chỉ đạt khoảng 1 triệu tấn. Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm sẽ phải nhập khẩu thêm khoảng 100 - 150.000 tấn.
Cần sự cảm thông của nhân dân
Liên quan đến kiểm soát giá cả, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng qua, các cơ quan thuế và hải quan khi kiểm tra chống buôn lậu và gian lận thương mại đã xử lý 6.012 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 221 tỷ đồng.
Về tỉ giá hối đoái và việc gửi tiền không có lãi suất thực dương, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Đồng Tiến cho biết, sau một tuần ngân hàng thực hiện điều chỉnh biên độ, tỉ giá hối tại thị trường tự do đã giảm dần.
Còn đối với vấn đề lãi suất thực dương, ông Tiến cho biết, về nguyên tắc thì phải là lâu dài nên tại một thời điểm nhất định sẽ không kết luận được điều gì nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ điều hành một cách linh hoạt theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn và đảm bảo nguyên tắc lãi suất thực dương.
Tuy nhiên, ông Tiến cũng lưu ý, các ngân hàng cần phải cân nhắc đến lãi suất đầu ra để đảm bảo lợi nhuận của mình, của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Ông nói, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, các ngân hàng cũng cần có sự cảm thông, chia sẻ từ phía người dân.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.