
Các doanh nghiệp xăng dầu và Bộ Thương mại đã quyết định tăng thêm 800 đồng/lít đối với giá bán lẻ xăng, bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/5
.
Cụ thể, giá xăng A92 sẽ là 11.800 đồng/lít, xăng A90 là 11.600 đồng, A83 là 11.400 đồng. Giá các loại dầu hỏa, mazut, diezen vẫn giữ nguyên.
Đây là lần đầu tiên mặt hàng xăng tăng giá kể từ thời điểm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được tự quyết định giá xăng (1/5). Tuy nhiên, đây đã là lần thứ hai xăng tăng giá kể từ đầu năm 2007. Trước đó, vào ngày 6/3/2007, giá xăng đã tăng thêm 900 đồng/lít, cùng lúc với việc thuế nhập khẩu xăng dầu giảm từ 15% xuống 10%.
Theo m
ột ngu
ồn tin, c
ác doanh nghi
ệp
đã đăng ký giá mới với liên bộ Tài chính - Thương mại vào ngày 5/5. Liên bộ không có ý kiến, điều đó có nghĩa đề xuất của các doanh nghiệp đã được duyệt.
Tr
ư
ớc
đ
ó, nhi
ều doanh
nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước cho biết, với giá xăng nhập khẩu liên tục ở mức 84 USD/thùng như những ngày gần đây, kể cả khi Bộ Tài chính cho giảm thuế nhập khẩu xăng từ 10% xuống 5% từ ngày 28/4, thì họ vẫn đang chấp nhận lỗ. Vì vậy, việc tăng giá xăng là khó tránh khỏi nhưng mức tăng có thể sẽ không nhiều.
Trong khi
đ
ó, t
rên thế giới, giá xăng tại thị trường New York hơn tuần qua tiếp tục tăng nhanh lên những mức cao kỷ lục mới, ngày 2/5 đạt 230,5 UScent/gallon, tăng 10,2% (21,6 UScent/gallon). Tại Singapore giá xăng 95 ngày 2/5 lúc mở cửa cũng đạt tới 87,01 USD/thùng, tăng 6,1%.
So với đầu năm 2007, giá xăng tại New York hiện đã tăng 51-52%, tại Singapore tăng 43-44%.
Trong khi đó, hai tuần qua, giá dầu thô trên các thị trường cũng ở xu thế tăng nhanh. Giá dầu đã có thời điểm chạm mức 67 USD/thùng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.