
Năm 2009, thu nhập bình quân của giới giám đốc điều hành (CEO) những doanh nghiệp đại chúng lớn nhất tại Mỹ giảm 15%, xuống còn 9,53 triệu USD. Trong đó, người có thu nhập cao nhất là tỷ phú Lawrence Ellison, ông chủ hãng phần mềm Oracle, với 84,5 triệu USD.
Tờ New York Times dẫn thông tin từ Equilar, công ty tư vấn lương thưởng hàng đầu có trụ sở tại New York, cho hay, nguyên nhân khiến thu nhập năm qua của các CEO lớn giảm mạnh là do giá cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu - hai thành phần chính trong gói thu nhập của các doanh nghiệp tại nước này - sa sút dưới tác động của suy thoái.
Gói thu nhập này bao gồm lương cứng, thưởng tiền mặt, thưởng cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu cùng các bổng lộc khác.
Đây là năm thứ hai liên tiếp chứng kiến sự đi xuống về lương bổng của các CEO hàng đầu nước Mỹ, đưa mức thu nhập xuống vùng thấp nhất kể từ năm 2004 tới nay. Trước đó, năm 2008, lương thưởng của các CEO lớn tại nước này đã giảm 9%.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc co cụm thu nhập của giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ là điều dễ hiểu, một mặt do tác động của suy thoái, mặt khác do Chính phủ Mỹ kiểm soát vấn đề trả thưởng tại các tập đoàn hưởng tiền cứu trợ.
Công ty Equilar đã thống kê thu nhập của 200 CEO tại 199 công ty đại chúng lớn nhất tại Mỹ có doanh thu từ 5,78 tỷ USD trở lên. Trong đó, tỷ phú Ellison dẫn đầu với lương thưởng là 84,5 triệu USD, cao hơn tổng thu nhập của cả hai CEO tiếp theo cộng lại. Ông Ellison cũng là người đứng thứ 6 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố mới đây, với khối tài sản trị giá 28 tỷ USD.
Các CEO tiếp theo trong xếp hạng lương thưởng này gồm Ray Elliott của Boston Scientific với 33,37 triệu USD; Ray Irani của Occidental Petroleum với 31,4 triệu USD; Mark Hurd của HP với 24,2 triệu USD; James Hackett của Anadarko Petroleum với 23,51 triệu USD; A. G. Lafley của Procter & Gamble với 23,47 triệu USD…
CEO có thù lao thấp nhất là Steve Jobs của Apple, với mức lương thưởng 1 USD. Tuy nhiên, Jobs đang sở hữu khối cổ phiếu trị giá 1,03 tỷ USD của Apple.
Cùng trong nhóm 3 CEO “đội sổ” về thu nhập với Jobs trong năm qua là các CEO trong ngành ngân hàng. Trong đó, Kenneth Lewis của Bank of America được trả 32.171 USD; Vikram Pandit của Citigroup được nhận 128.751 USD. Dù ngân hàng Goldman Sachs ăn nên làm ra, nhưng CEO Lloyd Blankfein cũng chỉ được nhận 962.657 USD, đứng thứ bảy từ dưới lên.




86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Một điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes là rất ít tỷ phú dưới 30 tuổi tự gây dựng tài sản. Trên toàn cầu, số tỷ phú tự thân trong nhóm tuổi này chỉ có 12 người...
Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...
Khi cuốn sách này chính thức đến tay độc giả, OpenAI, bất chấp làn sóng tẩy chay đang lan rộng ở Mỹ, đã hoàn tất một trong những vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử công nghệ, huy động được 122 tỷ USD với mức định giá sau đầu tư lên tới 852 tỷ USD…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.