08:41 10/07/2007

2007: FDI vào Nga có thể vượt 70 tỷ USD

Nguyên Hạnh

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Nga năm 2007 có thể vượt 70 tỷ USD

Tháng 6, tỷ lệ lạm phát của Nga ở mức 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 6, tỷ lệ lạm phát của Nga ở mức 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Nga năm 2007 có thể vượt 70 tỷ USD.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng nguyên nhân nguồn tiền nước ngoài đổ vào Nga tăng trong nửa đầu năm nay là do cổ phiếu của Ngân hàng Tín dụng được niêm yết công khai trên sàn giao dịch chứng khoán và vốn của tập đoàn Yukos được đưa vào sử dụng và do tác động của việc đồng Rúp được củng cố mạnh hơn dự kiến.

Việc củng cố tỷ giá thực tế đồng Rúp, tức sức mua của đồng tiền, trong nửa đầu năm 2007 đạt 3,2%. Từ đầu năm đồng rúp mạnh lên 3,6% so với Đôla và Euro. Đồng Rúp mạnh lên 1% tương ứng với giảm lạm phát 0,3%.

Tháng 6, tỷ lệ lạm phát ở mức 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, ít hơn tỷ lệ bình quân 9% của cả năm 2006 Dự trữ ngoại hối được đảm bảo bằng vàng của Nga tính đến đầu tháng 7 đạt 403,2 tỷ USD.