
Trong danh sách các thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ do hãng nghiên cứu thị trường Morning Consult công bố mới đây xuất hiện nhiều tên tuổi công nghệ lớn như Amazon, Google, Netflix.
Xếp hạng của Morning Consult dựa trên hơn 400.000 cuộc phỏng vấn nhằm chấm điểm cho các thương hiệu, trong đó mỗi thương hiệu được đánh giá bởi từ 1.000 - 56.000 người trên 18 tuổi tại Mỹ. Điểm số tính theo thang điểm 400, được tổng kết dựa trên 4 yếu tố gồm: sự yêu thích thương hiệu, sự tin tưởng, sức ảnh hưởng tới cộng đồng và mức độ hài lòng, sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè người thân của khách hàng.
Dưới đây là 25 thương hiệu được yêu thích nhất tại Mỹ theo xếp hạng của Morning Consult, đăng tải trên trang Business Insider.
25. Colgate - Điểm số: 230
Nhiều người trẻ thuộc thế hệ Y tại Mỹ (sinh từ năm 1980 đến 1998) cho biết Colgate là một trong những thương hiệu yêu thích của họ, trong khi những người nhiều tuổi hơn ưa dùng Crest (nhãn hiệu kem đánh răng của Procter & Gamble).
24. Chick-fil-A - Điểm số: 230,1
Chick-fil-A nhận được điểm số cao từ nhóm người Mỹ có thu nhập trên 75.000 USD/năm và những người số ở khu vực ngoại ô.
23. Walt Disney - Điểm số: 230,2
Walt Disney được chấm điểm cao bởi nhóm người thuộc thế hệ Y và những người sống ở khu vực ngoại ô.
22. Dairy Queen - Điểm số: 230,4
Thương hiệu Dairy Queen phổ biến nhất đối với khu vực nông thôn ở Mỹ.
21. PayPal - Điểm số: 230,9
PayPal được yêu thích nhất bởi nhóm người thuộc thế hệ X (những người sinh năm 1961 – 1981).
20. Walgreens - Điểm số: 232,1
Nữ giới và những người sống ở đô thị coi Walgreens là một thương hiệu dược phẩm hàng đầu.
19. Subway - Điểm số: 233,4
Subway là một trong những thương hiệu được yêu thích nhất đối với nhóm người cao tuổi (sinh từ năm 1946 và 1964).
18. Walmart - Điểm số: 234,8
Walmart được yêu thích nhất bởi nhóm người thuộc thế hệ Z (sinh từ năm 1996 tới giữa những năm 2000).
17. Dove - Điểm số: 235
Nữ giới có xu hướng yêu thích Dove hơn so với nam giới. Những người thuộc thế hệ X yêu thích thương hiệu này hơn cả.
16. Weather Channel - Điểm số: 235,1
The Weather Channel được yêu thích bởi nhóm người thuộc thế hệ X và người cao tuổi, cùng với những người có thu nhập trên 75.000 USD/năm.
15. Target - Điểm số: 235,5
Target được yêu thích hơn cả bởi những người có thu nhập trên 75.000 USD/năm và những người sống tại ngoại ô.
14. YouTube - Điểm số: 236
Thế hệ Z đánh giá YouTube là thương hiệu yêu thích thứ ba của mình, còn nhóm người cao tuổi hoàn toàn bỏ qua nền tảng chia sẻ video này.
13. Tide - Điểm số: 236,5
Tide là thương hiệu được yêu thích bởi nhóm người cao tuổi và thế hệ X.
12. Samsung - Điểm số: 237,5
Thương hiệu Hàn Quốc được yêu thích bởi nhóm người thế hệ X và Y.
11. Lowe's - Điểm số: 237,5
Lowe's phổ biến trong nhóm người cao tuổi và thế hệ X tại Mỹ. Đây cũng là thương hiệu được yêu thích bởi những người sống ở nông thôn và ngoại ô.
10. Cheerios - Điểm số: 241,2
Cheerios phổ biến nhất ở khu vực nông thôn Mỹ.
9. Dollar Tree - Điểm số: 243,7
Dollar Tree là thương hiệu đặc biệt bởi nó được yêu thích bởi cả những người sống ở nông thôn, thành thị và ngoại ô ở Mỹ.
8. FedEx - Điểm số: 244
FedEx được yêu thích bởi tất cả nhóm tuổi, ngoại trừ thế hệ Z.
7. Hershey's - Điểm số: 244,2
Nhóm người cao tuổi và thế hệ X đều cho biết Hershey's là một thương hiệu quan trọng đối với mình.
6. USPS - Điểm số: 247,9
USPS được yêu thích bởi tất cả nhóm tuổi, ngoại trừ thế hệ Z.
5. Home Depot - Điểm số: 248,3
Cũng giống như FedEx và USPS, Home Depot được yêu thích bởi tất cả nhóm tuổi, trừ thế hệ Z.
4. UPS - Điểm số: 255,6
Những người sống ở nông thôn Mỹ coi UPS là thương hiệu yêu thích nhất.
3. Netflix - Điểm số: 259,4
Tất cả nhóm tuổi đều xem Netflix là một trong những thương hiệu yêu thích nhất, ngoại trừ nhóm người cao tuổi. Trong đó, thế hệ X coi đây là thương hiệu hàng đầu.
2. Google - Điểm số: 261,1
Tất cả nhóm tuổi, trừ nhóm người cao tuổi, đều xếp Google là một trong những thương hiệu yêu thích nhất của mình. Thế hệ Z coi đây là thương hiệu số một.
1. Amazon - Điểm số: 261,9
Amazon được yêu thích bởi tất cả nhóm tuổi và khu vực tại Mỹ.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.