
Các nhà lãnh đạo nhóm 5 nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS) sẽ chính thức thành lập một ngân hàng phát triển riêng của nhóm tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới.
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 9/7 cho biết, tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo BRICS cũng sẽ quyết định đặt trụ sở ngân hàng trên ở Thượng Hải hay ở New Delhi.
Với số vốn 100 tỷ USD, đây sẽ là ngân hàng phát triển chuyên cung cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng của các quốc gia trong nhóm BRICS. Kế hoạch thành lập ngân hàng đã được vạch ra từ năm 2012, nhưng bị trì hoãn nhiều lần do bất đồng giữa các quốc gia xung quanh vấn đề vốn, quản lý và nơi đặt trụ sở.
“Vấn đề trụ sở sẽ được quyết định ở cấp nguyên thủ quốc gia”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Siluanov phát biểu trước báo giới. Ông Siluanov cho biết thêm, hai lựa chọn được đặt ra cho nơi đặt trụ sở của ngân hàng phát triển BRICS là Thượng Hải và New Delhi.
Cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo BRICS sẽ diễn ra tại thành phố ven biển Fortaleza của Brazil vào ngày 15-16/7 tới.
Việc thành lập ngân hàng nói trên sẽ được coi là thành tựu lớn đầu tiên của nhóm BRICS. Năm ngoái, nhóm này đã không thể phối hợp hành động để ngăn sự tháo chạy của các dòng vốn ngoại khỏi các thị trường mới nổi - hệ quả của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm chương trình kích thích kinh tế thông qua chính sách tiền tệ.
Bên cạnh đó, ngân hàng phát triển của nhóm BRICS cũng sẽ được xem là biểu tượng của ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm này - điều mà nước Nga đã mong đợi sau khi phương Tây tung một loạt đòn trừng phạt lên Moscow vì vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Vấn đề góp vốn cho ngân hàng vốn là một vấn đề nan giải, nhưng ông Siluanov cho biết, các bên sẽ góp vốn đều như nhau. Trong đó, ban đầu, mỗi nước sẽ góp 10 tỷ USD tiền mặt trong vòng 7 năm và cung cấp bảo lãnh với giá trị 40 tỷ USD. Dần dần, tổng số vốn của ngân hàng sẽ đạt 100 tỷ USD và ngân hàng sẽ bắt đầu cho vay từ năm 2016.
Theo ông Siluanov, ngân hàng này cũng sẽ để ngỏ cho các quốc gia là thành viên Liên hiệp quốc tham gia, nhưng tỷ lệ vốn của BRICS không bao giờ giảm dưới 55%. Ghế chủ tịch của ngân hàng với nhiệm kỳ 5 năm sẽ được từng thành viên BRICS luân phiên đảm nhiệm. Hiện nhóm chưa quyết định được nước nào sẽ giữ ghế Chủ tịch trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ngoài việc thành lập ngân hàng chung, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo BRICS còn dự kiến ký một thỏa thuận quan trọng về thiết lập một quỹ trị giá 100 tỷ USD nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Thỏa thuận này ngày càng trở nên cấp thiết sau khi dòng vốn ngoại ồ ạt chảy khỏi các thị trường mới nổi trong năm ngoái.
Một quan chức của Brazil nói rằng, quỹ ổn định thị trường tiền tệ này của BRICS có thể đi vào hoạt động từ năm 2015. Trong đó, số tiền trong quỹ sẽ được giữ trong dự trữ ngoại hối của mỗi nước BRICS, nhưng có thể được chuyển trong trường hợp cần thiết sang một nước thành viên khác của nhóm nhằm giảm bớt sự biến động trên thị trường ngoại hối của nước đó.
Với dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ đóng góp 41 tỷ USD cho quỹ này. Brazil, Ấn Độ và Nga mỗi nước góp 18 tỷ USD, riêng Nam Phi góp 5 tỷ USD.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.