7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu
Diệp Vũ
22/04/2019, 15:47
Dù sở hữu tài sản đáng mơ ước, nhiều người giàu có và nổi tiếng vẫn luôn tìm cách tiết kiệm tiền
Dù sở hữu tài sản đáng mơ ước, nhiều người giàu có và nổi tiếng vẫn luôn tìm cách tiết kiệm tiền.
Chẳng hạn, ngôi sao nhạc pop Lady Gaga thường dùng phiếu giảm giá khi mua hàng thực phẩm. Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg sử dụng xe hơi giá rẻ và đã cũ.
Dưới đây là một số thói quen tiết kiệm có phần "kỳ lạ" của 7 vị tỷ phú và triệu phú khác được hãng tin CNBC điểm qua:
Ngôi sao bóng bầu dục Rob Gronkowski mặc quần áo đến khi rách thì thôi
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 1.
Rob Gronkowski là ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ, chơi cho đội New England Patriots. Hợp đồng 6 năm mà anh ký với đội bóng này có trị giá 54 triệu USD. Thu nhập lớn như vậy, nhưng Gronkowski có cách sử dụng quần áo rất tiết kiệm.
"Tôi có thói quen tiết kiệm về quần áo và giày dép. Nếu tôi thích bộ quần áo hay đôi giày nào đó, tôi sẽ dùng đến rách thì thôi", anh tiết lộ vào năm 2018.
Đôi khi, Gronkowski mặc một chiếc quần jeans yêu thích "suốt 7 ngày liên tục", và cho biết thêm: "Tôi chắc chắn là có ném chiếc quần vào máy giặt, chẳng hạn vào ngày thứ 3".
Warren Buffett không bao giờ chi quá 4 USD cho bữa sáng
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 2.
Trong suốt hơn 50 năm, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Tổng giám đốc (CEO) tập đoàn Berkshire Hathaway, được cho là chỉ dùng một kiểu bữa sáng duy nhất, và những bữa ăn đó của ông không bao giờ tiêu tốn hơn 4 USD.
Tùy theo tâm trạng, vị tỷ phú tự thân thường chọn một trong ba thực đơn cho bữa sáng tại nhà hàng McDonald’s: hai viên chả nhỏ; một xúc xích, trứng và phô mai; hoặc một miếng thịt xông khói, trứng và phô mai. Trong đó, thực đơn thứ ba là đắt nhất, nhưng cũng chỉ có giá hơn 3 USD.
Ngoài ra, ông Buffett sống trong một căn nhà duy nhất từ năm 1958 đến nay.
Ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles cố gắng không tiêu tiền trong nhiều ngày
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 3.
Ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles, người từng giành huy chương vàng Olympic, được cho là đã kiếm được khoảng 2 triệu USD. Cô gái 22 tuổi này từng tiết lộ rằng cô luôn "có nỗi sợ rơi vào cảnh phá sản".
Vì lý do này, Biles luôn thận trọng trong chi tiêu. Thậm chí, cô thử thách bản thân bằng cách không tiêu bất kỳ một đồng nào trong nhiều ngày. Ngoài những khoản chi thiết yếu, cô hầu như không bao giờ quẹt thẻ tín dụng.
Ngôi sao bóng chày Giancarlo Stanton mua quần áo bình dân
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 4.
Giancarlo Stanton, một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Mỹ, đã ký hợp đồng kỷ lục 325 triệu USD với đội Marlins vào năm 2015. Cùng với tiền lương và tiền quảng cáo cho các nhãn hàng, Stanson kiếm được hơn 28 triệu USD trong năm 2018.
Tuy nhiên, khác với những vận động viên khác thích chi tiền cho đồ hiệu của các hãng như Gucci hay Fendi, Stanton tiết lộ rằng anh thường mua quần áo bình dân của những cửa hiệu giảm giá như T.J. Maxx hay Marshalls.
Anh cho rằng, "bạn không cần phải có tiền để ăn mặc có phong cách. Tôi thường tới T.J. Maxx và Marshalls."
Danh hài Jay Leno có khoản thu nhập không tiêu đến
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 5.
Danh hài Jay Leno, người từng dẫn chương trình "The Tonight Show" của đài NBC, rất thận trọng với tiền bạc. Ông tiết lộ rằng từ khi đi làm, ông luôn có hai nguồn thu nhập. "Tôi gửi ngân hàng một nguồn thu nhập, và chi tiêu một nguồn", ông nói và cho biết thêm khoản mà ông chi tiêu là khoản nhỏ hơn.
Chiến lược tiết kiệm này được Leno duy trì ngay cả sau khi ông bắt đầu dẫn chương trình "The Tonight Show" vào năm 1992. Chương trình này được cho là đem đến cho ông khoản thu nhập 30 triệu USD mỗi năm.
"Tôi chưa bao giờ tiêu một xu mà tôi kiếm được từ ‘The Tonight Show’. Chưa bao giờ", ông nói.
Tỷ phú Michael Bloomberg sử dụng giày lâu nhất có thể
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 6.
Cựu thị trưởng thành phố New York và là người giàu thứ 9 thế giới, tỷ phú Michael Bloomberg, được cho là chỉ dùng 2 đôi giày đen để đi làm trong vòng hơn 1 thập kỷ.
"Chỉ cần thay đế giày, bạn sẽ không phải vứt giày đi và mua giày mới. Giày cũ vẫn có thể tiếp tục sử dụng", ông Bloomberg nói với tờ New York Post vào năm 2010.
Diễn viên điện ảnh Awkwafina không tiêu xài phung phí "vào bất kỳ thứ gì"
7 cách tiết kiệm “kỳ lạ” của những người siêu giàu - Ảnh 7.
Diễn viên Nora Lum, người thường được biết đến với tên gọi Awkwafina, xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh trong năm 2018 là Oceans’s 8 (tựa Việt: "Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô") và Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á). Nhờ vai lớn trong hai phim này, cô được cho là đã kiếm được nhiều triệu USD.
Tuy nhiên, Lum nói cô rất cẩn trọng với tiền bạc. "Tôi không tiêu xài phung phí vào bất kỳ thứ gì". Về thời trang, cô cho biết thích mua hàng bình dân. "Tôi toàn mặc quần mua ở Target", cô nói.
Nữ diễn viên 29 tuổi hiện vẫn sống trong một căn hộ thuê ở khu Brooklyn, New York từ sau khi ra trường, với giá 500 USD/tháng.
Đọc thêm
Câu chuyện thuế thu nhập cá nhân tại các nước châu Âu
Dựa trên báo cáo Taxing Wages 2026 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trang Euronews Business phân tích sự khác biệt về thuế thu nhập cá nhân giữa các nước châu Âu...
Trung Quốc mua ròng vàng 18 tháng liên tiếp
Nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhất là PBOC, là một trong những lý do khiến giới phân tích lạc quan về triển vọng dài hạn của giá vàng...
Tòa án Mỹ: Thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Trump là bất hợp pháp
Một tòa án Mỹ vừa ra phán quyết cho rằng thuế quan toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, đánh dấu một trở ngại pháp lý quan trọng đối với chính sách kinh tế chủ chốt của ông...
IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra “sự cố đồng loạt” trong hệ thống tài chính...
Mỹ và 18 thành viên WTO thỏa thuận không áp thuế quan lên nội dung số
Ngày thứ Năm (7/5), Mỹ cùng hơn chục nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Australia, công bố đạt thỏa thuận riêng về việc không áp thuế quan đối với dữ liệu và nội dung số truyền tải xuyên biên giới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: