
Anh vừa tuyên bố sẽ cử các tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân hoàng gia tới hỗ trợ đưa những người dân nước này bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước, do hàng không châu Âu tiếp tục tê liệt ngày thứ 5 bởi tro bụi núi lửa.
Hãng tin AP dẫn báo cáo từ Eurocontrol, cơ quan quản lý hệ thống kiểm soát không lưu châu Âu tại Brussels (Bỉ) cho biết, hôm nay (19/4) đã có khoảng 1/3 chuyến bay tại châu Âu cất cánh trở lại, tương đương với 8.000 – 9.000 trên tổng số 28.000 chuyến bay ở châu lục này.
Cũng trong ngày hôm nay, một số sân bay nhỏ đã được mở cửa trở lại, nhưng các nhà chức trách ở Anh, Pháp, Đức và Hà Lan nói rằng họ vẫn tiếp tục đóng không phận. Anh cho biết sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm bay cho tới sáng ngày 20/4.
Thủ tướng Anh, Gordon Brown, cho biết, tàu sân bay HMS Ark Royal và tàu chiến HMS Ocean được điều động băng qua eo biển Manche. Trong khi một chiếc tàu thứ 3 sẽ được đưa tới Tây Ban Nha.
Theo ông Brown, nước này đang bàn thảo với các nhà chức trách Tây Ban Nha về việc liệu những người Anh đang bị kẹt ở nước ngoài có thể tới quốc gia này và sau đó đáp thuyền hoặc xe khách để trở về nhà hay không.
Ông Brown nói rằng, tro bụi núi lửa đã trở thành “thách thức lớn nhất đối với mạng lưới vận tải hàng không của chúng ta trong nhiều năm qua”.
Thống kê của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho hay, việc tạm dừng hoạt động tại các sân bay đã ngốn ít nhất 200 triệu USD mỗi ngày. Hàng triệu du khách đã bị mắc kẹt ở nước ngoài kể từ khi ngọn núi lửa Eyjafjallajokull ở Iceland hoạt động trở lại.
Tại châu Âu, ít nhất 313 sân bay bị tê liệt, khiến 6,8 triệu hành khách bị mắc kẹt và gây thiệt hại cho các hãng hàng không châu Âu tới 136 triệu euro (183 triệu USD) kể từ khi lệnh này được áp dụng ngày 15/4. Trong 4 ngày qua (15-18/4) đã có khoảng 63.000 chuyến bay tại châu Âu bị hủy bỏ, trong đó riêng ngày 18/4 có tới 20.000 chuyến.
Trước đó, hôm 18/4, Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu cũng đã kêu gọi các chính phủ châu lục này đánh giá lại ngay lập tức lệnh hạn chế bay trong bối cảnh lệnh trên gần như biến không phận châu Âu thành "vùng cấm bay."
Hiệp hội cho biết lệnh hạn chế bay này đang tàn phá ngành công nghiệp hàng không thế giới, khiến dư luận nghi ngờ tính thỏa đáng của quyết định hạn chế bay và đề nghị cho phép các hãng hàng không tự quyết định tái khởi động những tuyến bay không nguy hiểm.
Còn theo thống kê của Hội đồng các sân bay quốc tế, khoảng 30 nước trên thế giới đã đóng cửa hoặc hạn chế mở cửa không phận sau khi có cảnh báo tro bụi từ núi lửa có thể phá hỏng động cơ máy bay, đe dọa an toàn bay.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.