10:50 19/02/2008

Anh quốc hữu hóa ngân hàng Northern Rock

Hoài Hương

Anh vừa thông báo kế hoạch quốc hữu hoá tạm thời ngân hàng cho vay thế chấp Northern Rock lớn thứ 5 của nước này

Theo Kyodo ngày 19/2, Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling vừa thông báo kế hoạch quốc hữu hoá tạm thời ngân hàng cho vay thế chấp Northern Rock lớn thứ 5 của nước này.

Northern Rock vốn đang ở bờ vực phá sản do bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự đổ vỡ tín dụng toàn cầu bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái. Ông Darling giải thích việc quốc hữu hoá Northern Rock là nhằm bảo vệ tiền của những người đóng thuế và đã có "sự tham khảo ý kiến đầy đủ" với Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Cơ quan dịch vụ tài chính Anh.

Với quyết định đó, Northern Rock sẽ tiếp tục hoạt động như là một ngân hàng thương mại và sẽ hoạt động bình thường phục vụ các khách hàng. Điều quan trọng là tiền gửi của khách hàng và những người gửi tiết kiệm vẫn an toàn và được đảm bảo.

Northern Rock là ngân hàng đóng trụ sở tại Newcastle, đông bắc nước Anh. Northern Rock đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng hồi tháng 8/2007 khi tình trạng thắt chặt tín dụng toàn cầu buộc ngân hàng phải cầu viện khẩn cấp từ BoE.

BoE đã cho Northern Rock vay cứu trợ khẩn cấp 25 tỷ bảng Anh (49,4 tỷ USD) hồi tháng 9/2007 để tránh cho ngân hàng phải đóng cửa. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1970 có việc chọn giải pháp quốc hữu hoá ở Anh.