08:49 24/09/2007

Anh sẽ "bơm" 20 tỷ USD vào thị trường tiền tệ

N.Hạnh

Theo Reuter, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ "bơm" khẩn cấp 20 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng nước này

Tính đến lúc này, ngược với cách làm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), BoE vẫn cố kiềm chế không “bơm” tiền vào các thị trường tiền tệ kỳ hạn 3 tháng.
Tính đến lúc này, ngược với cách làm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), BoE vẫn cố kiềm chế không “bơm” tiền vào các thị trường tiền tệ kỳ hạn 3 tháng.
Theo Reuter, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ "bơm" khẩn cấp 20 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng nước này.

BoE cho biết, khoản tiền trên sẽ được các ngân hàng thương mại của Anh vay với lãi suất ít nhất là 6,75% nhằm giải tỏa áp lực của lãi suất liên ngân hàng. Tuy nhiên quyết định trên của BoE được xem là hành động khẩn cấp nhằm giảm nguy cơ xảy ra khủng hoảng tín dụng.

Niềm tin vào hệ thống ngân hàng Anh đang bị lung lay sau sự kiện ngân hàng thương mại lớn thứ năm của Anh Northern Rock buộc phải yêu cầu BoE trợ giúp tài chính do bị ảnh hưởng bởi những bất ổn tín dụng toàn cầu.

Tính đến lúc này, ngược với cách làm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), BoE vẫn cố kiềm chế không “bơm” tiền vào các thị trường tiền tệ kỳ hạn 3 tháng.

Giới phân tích cho rằng quyết định trên là sự đảo ngược về chính sách của Thống đốc BoE Mervyn King nhằm xoa dịu áp lực của cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp.