
Chuyến thăm Anh quốc vào năm ngoái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đánh dấu một “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ London-Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh Elizabeth II dường như đã không hài lòng về cách xử sự của một số quan chức Trung Quốc tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm này.
Theo hãng tin BBC, trong một đoạn video, Nữ hoàng bị phát hiện nói rằng trong chuyến thăm Anh của ông Tập, các quan chức Trung Quốc đã “rất thô lỗ” với Đại sứ Anh tại Bắc Kinh.
Đây là một đoạn video quay tại một buổi tiệc ngoài trời ở cung điện Buckingham ngày 10/5. Trong đó, Nữ hoàng Elizabeth trò chuyện với Lucy D’Orsi, viên chỉ huy cảnh sát chịu trách nhiệm về an ninh trong chuyến thăm của ông Tập.
Sau khi được báo cáo về những nhiệm vụ của bà D’Orsi trong suốt chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nữ hoàng nói: “Ồ, thật là không may”.
Sau đó, Nữ hoàng nói với bà D’Orsi: “Họ rất thô lỗ với Đại sứ” - chỉ bà Barbara Woodward, Đại sứ Anh tại Trung Quốc.
Bà D’Orsi nói với Nữ hoàng rằng chuyến thăm của ông Tập “thực sự là một quãng thời gian thử thách đối với tôi”, rằng các quan chức Trung Quốc có lúc “mặc kệ” cả bà và đại sứ Woodward, nói là “chuyến thăm thế là xong”.
“Thật kỳ lạ”, Nữ hoàng đáp lại.
Một phát ngôn viên cung điện Buckingham nói: "Chúng tôi không bình luận về những cuộc trao đổi riêng tư của nữ hoàng. Tuy nhiên, chuyến thăm cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc là rất thành công và tất cả các bên đã hợp tác chặt chẽ để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ".
Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức nào về vụ việc này. Thông tin về vụ việc đã bị kiểm duyệt trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc. Chương trình BBC World TV đưa tin về cuộc hội thoại trên của nữ hoàng Elizabeth đã bị cắt ở Trung Quốc.
Tuy vậy, theo hãng tin BBC, tờ Thời báo Hoàn Cầu bản tiếng Trung đã bình luận rằng các phương tiện truyền thông của Anh "còn dấu vết của man di", và rằng truyền thông Anh đã phóng đại sự việc.
Nước Anh đã dành cho ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện sự tiếp đón trọng thị nhất trong chuyến thăm diễn ra vào tháng 10/2015. Ngoài lễ đón với 103 loạt súng trường, Nữ hoàng còn mời vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc dự quốc yến tại cung điện Buckingham.
Trong thời gian diễn ra chuyến thăm, Nữ hoàng Anh gọi sự kiện này là một “cột mốc” và tuyên bố mối quan hệ song phương sẽ được đưa lên những tầm cao mới đầy tham vọng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.