
Cổ phiếu công nghệ đưa hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi Apple trở thành công ty đại chúng đầu tiên của Mỹ đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD.
Giá cổ phiếu Apple đã tăng liên tục kể từ khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào hôm thứ Ba tuần này, chốt phiên ngày thứ Năm với mức tăng 2,9%, đưa vốn hóa qua ngưỡng "nghìn tỷ đô".
"Đây là một tín hiệu tốt lành cho thị trường và nền kinh tế", ông Kim Forrest, nhà quản lý danh mục cấp cao thuộc Fort Pitt Capital Group ở Pittsburgh, phát biểu với hãng tin Reuters. "Ngày hôm nay, chúng ta vẫn nói về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại hay chiến tranh tiền tệ với Trung Quốc, nhưng Apple, công ty sản xuất hầu hết sản phẩm ở Trung Quốc, vẫn được cột mốc này".
Mức tăng của cổ phiếu Apple đưa nhóm công nghệ thuộc S&P 500 tăng 1,4%, mức tăng lớn nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngày thuộc chỉ số này.
Các thành viên còn lại của nhóm FAANG cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh, gồm Facebook tăng 2,7%, Alphabet tăng 0,7%, Netflix tăng 1,8 và Amazon tăng 2,1%.
Sự đi lên của cổ phiếu công nghệ giúp bù đắp ảnh hưởng của chiến tranh thương mại leo thang. Hôm thứ Tư, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết đã được Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tăng mức thuế lên 25% từ 10% trong kế hoạch đánh thuế 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Ngày thứ Năm, Trung Quốc kêu gọi Mỹ "bình tĩnh" để giải quyết xung đột, nhưng cũng tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng để bảo vệ danh dự.
"Cuộc đấu khẩu về thuế quan luôn là chuyện quan trọng phải theo dõi", ôgn Bucky Hellwig, Phó chủ tịch cấp cao thuộc BB&T Wealth Management ở Birmingham, Alabama, nhận định. "Nhưng quan trọng hơn, ảnh hưởng lên thị trường là gì? Chúng ta chứng kiến sự bán tháo đối với một số sự kiện, nhưng rồi thị trường lại hồi phục ngay".
Cổ phiếu công nghiệp, nhóm nhạy cảm với các thông tin thương mại, gồm Boeing và Caterpilla, kéo chỉ số Dow Jones giảm nhẹ.
Khi đóng cửa, Dow Jones mất 0,03%, còn 25.326,16 điểm. S&P 500 tăng 0,49%, đạt 2.827,22 điểm. Nasdaq tăng 1,24%, đạt 7.802,69 điểm.
Cổ phiếu hãng xe điện Tesla tăng 16,2%, khi báo cáo tài chính quý 2 của hãng thuyết phục được các nhà đầu tư về tương lai làm ăn có lãi.
Cổ phiếu hãng hóa chất DowDupont giảm 2,2% do hãng cảnh báo chi phí đầu vào tăng, dù trước đó công ty báo lãi vượt dự báo quý thứ tư liên tiếp.
Hãng phần mềm Cisco Systems tuyên bố sẽ mua lại công ty an ninh mạng Duo Securities với giá 2,35 tỷ USD bằng tiền mặt. Giá cổ phiếu Cisco tăng 1,6% sau khi tin này được phát đi.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,41 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,58 lần.
Có tổng cộng 6,66 tỷ cổ phiếu được các nhà giao dịch chuyển nhượng ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,25 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.