
Hai thanh niên trẻ người Australia, một 16 tuổi và một 17 tuổi, vừa bị bắt giữ tại sân bay Sydney do bị tình nghi tìm cách gia nhập tổ chức phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Theo tin từ BBC, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Peter Dutton của Australia cho biết, hai thanh niên là hai anh em nói trên đã bị chặn lại khi đang tìm cách vượt qua khu vực hải quan sân bay.
Trước đó, hai thanh niên này đã đưa ra quan điểm cực đoan trên mạng Internet và tìm cách đi tới “vùng chiến sự” không được nêu tên cụ thể - ông Dutton cho hay.
Australia ước tính hiện có 90 công dân của nước này đang tham gia lực lượng của IS tại Syria và Iraq.
Danh tính của hai thanh niên vừa bị nhà chức trách Australia bắt giữ không được công bố cụ thể do hai người này đang ở độ tuổi vị thành niên. Vụ bắt giữ được cảnh sát liên bang Australia thực hiện vào hôm thứ Sáu tuần trước và mới được công bố hôm qua (8/3). Hiện hai thanh niên này đang được cha mẹ bảo lãnh tại ngoại.
“Hai thanh niên 16 và 17 tuổi này là những đứa trẻ, không phải là sát thủ, và không thể được phép đi tới một vùng đất xa lạ để chiến đấu rồi rốt cục quay trở lại đất nước của chúng ta với quan điểm cực đoan hơn”, ông Dutton phát biểu.
Theo vị Bộ trưởng Bộ Nhập cư Australia, hai thanh niên trên đã nhận được thông báo của tòa án, đồng nghĩa với việc đã bị buộc tội. Tuy nhiên, cảnh sát liên bang Australia cho hay, hiện cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, nhưng hai thanh niên này chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói, hai thanh niên trên đã “gục ngã trước sức hút” của IS. “Đây là những công dân Australia trẻ tuổi lầm đường lạc lối. Họ được sinh ra, lớn lên và tới trường ở Australia, tiếp nhận những giá trị của đất nước này, nhưng có vẻ như đã gục ngã trước sức hút của sự tôn thờ tử thần và thiếu chút nữa thì đã làm những việc tồi tệ và nguy hiểm”, ông Abbott phát biểu.
“Tôi mừng là họ đã bị chặn lại và thông điệp của tôi muốn gửi tới những ai còn muốn đi theo sự tôn thờ tử thần là hãy bịt tai lại. Đừng nghĩ là bạn có thể rời khỏi Australia”, Thủ tướng Australia nói.
Tờ The Age của Australia hôm qua cho biết đã nhận diện được một chiến binh trẻ trong bức ảnh chụp các chiến binh IS hồi tháng 12 năm ngoái là một thanh niên 18 tuổi đến từ Melbourne.
Tuần trước, Australia tuyên bố sẽ gán tội hình sự cho bất kỳ công dân nào của nước này đặt chân tới Mosul, nơi được coi là một thành trì của IS ở Iraq, nếu không có lý do hợp pháp như thăm gia đình. Theo đó, người Australia nào đi tới Mosul cũng có thể lĩnh án tù lên tới 10 năm. Vào tháng 12 năm ngoái, nước này cũng áp dụng lệnh cấm tương tự, không cho phép công dân tới al-Raqqa, một thành trì khác của IS ở Syria.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.