07:47 25/04/2013

Bạo lực tại Tân Cương, 21 người thiệt mạng

Thanh Hải

Bản tin của Tân Hoa Xã gọi nhóm người khả nghi trong vụ việc ở Tân Cương là "các nghi can khủng bố"

Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Urumqi, thủ phủ&nbsp; của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - Ảnh: News.<br>
Lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Urumqi, thủ phủ&nbsp; của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - Ảnh: News.<br>
Tân Hoa Xã hôm 24/4 cho biết, một vụ đụng độ đã xảy ra tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Trung Quốc) làm 21 người thiệt mạng, trong đó có nhiều cảnh sát và viên chức địa phương.

Theo chính quyền khu tự trị, vụ việc xảy ra vào 13h30 ngày 23/4 khi ba nhân viên xã hội phát hiện một nhóm người khả nghi mang vũ khí tại một hộ dân ở trấn Sắc Lý Bố Á, huyện Ba Sở, địa khu Khách Thập. Các nhân viên này ngay lập tức báo tin cho cấp trên, nhưng sau đó đã bị nhóm người trên khống chế và bắt làm con tin.

Nhận được tin báo, giới chức địa phương đã điều cảnh sát và các nhân viên xã hội tới hiện trường. Nhóm người khả nghi kiên quyết cố thủ và chống trả quyết liệt, và đã giết hại 3 con tin.

Cảnh sát đã tiêu diệt được 6 người, bắt giữ 8 người trong nhóm này. Tuy nhiên, về phía lực lượng chức năng, thương vong lên tới 15 người, bao gồm cả cảnh sát và nhân viên xã hội. Trong số 15 người này thì có tới 11 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát Trung Quốc cho rằng, đây là một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch tiến hành các hành động bạo lực. Bản tin của Tân Hoa Xã cũng gọi nhóm người khả nghi này là "các nghi can khủng bố".

Tân Hoa Xã cho hay, tình hình Tân Cương hiện "đã được kiểm soát và việc điều tra vẫn đang được tiến hành".

Tân Cương là khu vực bất ổn, nơi xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Vụ xung đột đỉnh điểm xảy ra vào hồi tháng 7/2005 tại thủ phủ Urumqi của Tân Cương đã làm gần 200 người thiệt mạng.