
Khe cửa càng ngày càng hẹp lại cho các nhà đầu tư bắt đáy, khúc "mềm" nhất trong giai đoạn xương xẩu cũng đã qua rồi.
Thị trường ngày 10/5/2018:
Thị trường đang chứng kiến sự rã đám ngày càng nhanh ở đội ngũ bắt đáy. Khi lực kéo lên không đủ thuyết phục thì đến lượt những nhà đầu tư kẹt hàng trên cao gia nhập nhóm đào ngũ.
Thực tế hai phiên trước các nhịp dao động intraday đã tiềm ẩn lực xả nhẹ nhàng. Chỉ số được neo giữ bằng vài trụ tạo cảm giác thị trường giảm không mạnh, hàng được hấp thụ tốt. Tuy nhiên nếu đó là sự thật, thì thị trường phải bật lên cao hơn, chứ không phải cứ hồi lên lại bị dập xuống.
Phiên hôm nay là phản ứng tổng hợp của cả lượng hàng bắt đáy lẫn lượng hàng mắc kẹt cùng hành động giống nhau. Mấy phiên rồi thị trường đi lên trên cơ sở dòng tiền yếu và giảm bán. Vấn đề là giảm bán không có nghĩa là dừng bán, mà là chờ đợi một mức giá tốt hơn để bớt thiệt hại. Dòng tiền bắt đáy ngắn hạn nhỏ chỉ bị thử thách thật sự khi những người mắc kẹt quyết định thoát khỏi vị thế đang cực xấu trở nên bớt xấu.
Sự đồng thuận chịu đựng chỉ có được khi mức lỗ quá nặng và thị trường rơi nhanh. Khi cơ hội thoát ra xuất hiện thì không thể duy trì được sự đồng thuận nữa. Nếu như ai cũng nghĩ rằng bắt đáy ăn cú hồi vài phần trăm thì không lẽ người bị kẹt lại nghĩ khác? Chỉ cần có tín hiệu rằng tiền ngắn hạn không đủ kéo lên cao hơn nữa, họ sẽ tháo chạy rất nhanh.
Hiện tượng giảm giá rất rộng ở hầu hết cổ phiếu là biểu hiện rõ của việc thiếu đi dòng tiền lớn nâng đỡ. Người cầm tiền có thể không có được vài phần trăm bắt đáy như mấy ngày qua, nhưng họ lại có lợi thế để đàm phán giá mua hôm nay và những ngày tới.
Bữa tiệc T kết thúc rất nhanh dù không ai muốn là người rửa bát cả. Thực ra các nhịp nảy như vậy chỉ là cơ hội để cắt lỗ tốt hơn, còn xét từ góc độ rủi ro/lợi nhuận là không đủ để tham gia. Khi vòng quay T đầu tiên đã kết thúc trong nước mắt thì chưa có cơ sở gì để kỳ vọng đến sóng phục hồi cao hơn, dù các mốc kỹ thuật có thể vẽ ra rất đẹp.
Chốt lại, thị trường triển vọng cao là quay lại đà giảm như cũ và trước mắt vẫn còn đáy cũ để tham chiếu. Các loại mô hình, lý thuyết sóng đều rất dễ tham khảo, nhưng vấn đề là thị trường có tôn trọng lý thuyết đó hay không mới điều quyết định đến túi tiền. Lý thuyết là yếu tố chết, thị trường là yếu tố sống động hàng ngày. Nếu thị trường không đi theo lý thuyết thì tức là lý thuyết đó không áp dụng được trong trường hợp này, chứ không phải thị trường đang sai.
Giao dịch:
Hai phiên giao dịch điều chỉnh nhẹ nhàng và cả sáng nay cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên chỉ cần VN30 thủng mức Low của ngày hôm qua ở 1038-1037 thì tín hiệu sẽ rất xấu. Vì vậy chiến lược là chờ đợi.
Nhịp giảm đầu tiên đầu giờ chiều đẩy VN30 thủng 1037, xuống 1034 nhưng hồi rất nhanh lên 1042. Chỉ số hồi chủ yếu do đẩy trụ giống 2 phiên trước, hợp đồng tháng 5 chiết khấu chỉ tới cao nhất 1040. Short thăm dò ở 1038 khi VN30 tụt xuống dưới 1040. Chỉ số sau đó giật lên không vượt 1037, Short mạnh ở 1032 khi hợp đồng tháng 5 tiếp tục hồi yếu hơn và tăng chiết khấu.
Duy trì vị thế Short.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Theo thống kê của Chứng khoán Rồng Việt, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 37.500 tỷ đồng đối với các cổ phiếu ngân hàng, vượt giá trị bán ròng năm 2025 (32.100 tỷ đồng).
Lại thêm gần trăm cổ phiếu nữa điều chỉnh giảm hơn 1% trong phiên hôm nay, xác nhận áp lực cắt lỗ đang lan nhanh. Khi lực cầu đỡ giá quá sâu, cách duy nhất để bên bán có đủ khối lượng là hạ giá xuống.
Khi phần lớn kỳ vọng quanh sự kiện nâng hạng FTSE đã được phản ánh, sự chú ý của thị trường đang dần chuyển từ dòng tiền theo sự kiện sang nền tảng doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận.
Quán tính giảm tăng tốc trong phiên chiều nay khi nhóm cổ phiếu blue-chips, bao gồm cả các trụ, suy yếu nhiều hơn. VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,09% tương đương -19,32 điểm, rơi xuống mức 1749,3 điểm. Điểm sáng hiếm hoi là khối ngoại mua ròng khá tốt, bù lại mức bán ròng buổi sáng.
Sức nặng của VIC đang khiến VN-Index mất điểm đáng kể trong khi các blue-chips còn lại không đủ sức bù đắp. Thanh khoản duy trì cực thấp vẫn đang xác nhận chiến lược mua thụ động và thận trọng cao khiến cơ hội phục hồi càng khó khăn hơn.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) cảnh báo nhà đầu tư và người dân về việc một số đối tượng đang giả mạo HOSE, sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của HOSE.