Nếu nhìn lại lần đáo hạn gần nhất hôm 19/8 vừa qua, tình thế cũng gần tương tự, hàng loạt cổ phiếu được đẩy lên cuối ngày trong đó chính VIC bật tăng tới 6,2% giúp VN30 lẫn VNI tăng hơn 1%. Tuy nhiên ngay sau phiên đáo hạn đó lại là một cú sốc choáng váng...
VN30 vẫn đang đi ngang.
Sự tréo ngoe của VIC khiến thị trường hôm nay rất khó đoán và phái sinh rất khó giao dịch. Basis phản ứng ngược với VN30 buổi sáng và duy trì dương cả buổi chiều với biên độ rộng. Khả năng VN30 được đẩy lên là cao nếu nhìn từ biến động của F1 gần cuối phiên.
Tuy nhiên không giống các phiên đáo hạn trước, VIC, VHM đến đợt ATC vẫn xuất hiện áp lực bán rất lớn. VIC bị xả quá dày và cầu vào yếu nên giá dự kiến đóng cửa không suy chuyển. VHM cũng bị bán rất nhiều. Hai cổ phiếu này có rất ít cơ hội đảo chiều hoặc nâng giá vì có yếu tố nước ngoài xả.
Cả hai cổ phiếu này cũng nằm trong nhóm trụ của VN30 nên cơ hội để kéo chỉ số lên sẽ cực kỳ vất vả. Để bù cho VIC với VHM, cần rất nhiều cổ phiếu khác phải tăng. Đó là chưa kể HPG – cổ phiếu lớn nhất VN30 – đợt ATC cũng bị xả lớn và giá không nhúc nhắc đến giây cuối.
Ngân hàng trở thành nhân tố bất ngờ ở đợt ATC trong khi MSN chỉ trụ điểm số trong phiên. Sức ép của VIC, VHM, HPG rất lớn nên chi phí sẽ rất cao để kéo các cổ phiếu khác tăng đủ nhiều để bù lại. May mắn là chỉ cần tăng ở 1 giao dịch cuối cùng, thay vì duy trì sức cầu bền theo thời gian. Các trụ của VN30 lớn không kém VIC, HPG là VPB, TCB. Cả hai mã này nhảy tăng với thanh khoản lớn ở đợt cuối. TCB có 843k cổ kéo giá lên thêm 11 bước giá, VPB tăng thêm 3 bước giá. Chưa kể VCB, MBB, HDB, STB cũng nhảy dựng đứng.
VNI chỉ có thể hãm đà kéo xuống của VIC, VHM, HPG, trong khi VN30 còn được đẩy lên cao hơn. F1 đáo hạn chênh 0,82 điểm trong khi F2 có basis -8,4 điểm.
Phiên đáo hạn phái sinh đã có lợi cho Long khi đóng cửa cao nhất kỳ (từ khi đảo kỳ hạn). Nếu nhìn lại lần đáo hạn gần nhất hôm 19/8 vừa qua, tình thế cũng gần tương tự, hàng loạt cổ phiếu được đẩy lên cuối ngày trong đó chính VIC bật tăng tới 6,2% giúp VN30 lẫn VNI tăng hơn 1%. Tuy nhiên ngay sau phiên đáo hạn đó lại là một cú sốc choáng váng, khi thị trường lao dốc kinh khủng.
Mặc dù phiên đáo hạn 19/8 các chỉ số tăng mạnh, nhưng F2 khi đó chấp nhận mức chiết khấu tới trên 18 điểm. Hôm nay F2 chiết khấu gần 8,4 điểm lúc đóng cửa. Rõ ràng là F2 không phản ánh kỳ vọng gì về biến động của thị trường hôm nay, hoặc ít nhất là thể hiện một sự thận trọng nếu lịch sử lặp lại ở một mức độ nào đó.
Thực tế các phiên đáo hạn thường có tính chất độc lập về xu hướng. Rất khó để tạo được hưng phấn kế tiếp vì thị trường đã quen với kiểu kéo điểm số cuối ngày. Có thể thấy dòng tiền không tương xứng với kỳ vọng khi HSX giao dịch tụt xuống dưới ngưỡng 17k tỷ, hai sàn tụt xuống dưới 20k tỷ. VN30 tăng với thanh khoản loanh quanh 7k tỷ.
Phiên giật tăng hôm nay cũng không đưa các cổ phiếu lẫn chỉ số thay đổi gì nhiều. Ngay cả các mã ngân hàng được kéo lên cũng vẫn chỉ là luẩn quẩn quanh hỗ trợ như cũ. Thị trường khả năng cao vẫn chỉ là đi ngang, thậm chí có khả năng yếu dần. Mọi cơ hội vẫn phải trông vào dòng tiền, mà tiền thì rõ là đang ở mức thấp.
F2 đang duy trì basis quá rộng nên chờ đợi mức hợp lý hơn để Short. Các trụ có thể điều chỉnh trở lại sau phiên đột ngột tăng hôm nay.
VN30 đóng cửa ở 1448.98, cản gần nhất là 1453; 1458; 1465; 1472. Hỗ trợ 1445; 1441; 1437; 1432; 1426; 1422; 1415.
Diễn biến F1 phiên đáo hạn.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Kéo tăng cho phiên đáo hạn phái sinh?
16:58, 15/09/2021
VIC bị xả ròng ngàn tỷ, trụ vẫn chốt giữ chỉ số thành công
Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?
Từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng, triển vọng thương vụ IPO, sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, hợp tác trong hệ sinh thái, VPBankS đặt ra mục tiêu tăng trưởng kép 32%/năm trong 5 năm; ROE, ROA gấp khoảng hai lần trung bình ngành chứng khoán hiện nay vào năm 2030.
Giá nhà cao ngất, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dòng tiền khan hiếm, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư dù khoản lãi không quá lớn...
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: