17:19 14/11/2022

Blog chứng khoán: Nâng trụ để “xanh vỏ” cũng không nổi!

iTrader

VNI giảm không nhiều hôm nay nhờ vài mã lớn đỡ điểm, nhưng điều đó không có ý nghĩa lúc này. Các danh mục vẫn đang chịu áp lực cực lớn, bán tháo vẫn lan tràn nhưng không hề có dòng tiền lớn vào đỡ. Thị trường thật sự đã kiệt tiền mặt...

VN30-Index.
VN30-Index.

VNI giảm không nhiều hôm nay nhờ vài mã lớn đỡ điểm, nhưng điều đó không có ý nghĩa lúc này. Các danh mục vẫn đang chịu áp lực cực lớn, bán tháo vẫn lan tràn nhưng không hề có dòng tiền lớn vào đỡ. Thị trường thật sự đã kiệt tiền mặt.

Liên tiếp đã 5 tuần trở lại đây giá trị khớp lệnh HSX và HNX loanh quanh dưới 10k tỷ/ngày là quá ít, nhìn trong mối tương quan với lượng cổ phiếu khổng lồ phát hành thêm vừa qua. Mọi nỗ lực co giật điểm số hàng ngày không có giá trị, vì thị trường không thể đảo ngược xu hướng được với dòng tiền hiện tại.

Lòng tham hẳn vẫn còn, nhưng quan trọng là có tiền mà mua hay không. Kể cả khi có tiền thì tổng tiền có đủ lớn để hấp thụ hết hay không? Cung cầu hiện quá chênh lệch và cơ hội duy nhất để tự cân bằng trong điều kiện như vậy là giá phải thật rẻ, để tổng sức mua lớn lên tương ứng.

Cổ phiếu bất động sản vẫn là tín hiệu quan trọng. Các đợt bán giải chấp đến lúc nào đó cũng phải xong, nhưng không có nghĩa là câu chuyện thanh khoản được giải quyết. Đó là chưa kể rủi ro giải chấp tài sản quá thấp còn không đủ để thu hồi vốn vay. Thị trường bất động sản vẫn chưa có hoạt động bán tháo tài sản dưới giá vốn, phát mại... Đây là cơ hội để người dân được mua nhà giá rẻ. Dù gì thì bất động sản vẫn có giá trị, việc có thanh khoản hay không chỉ là vấn đề giá bao nhiêu mà thôi. Việc ngồi trên đống tài sản không chịu nhả ra mà kêu gọi cứu trợ là bất thường. Các ông chủ toàn đi siêu xe, ở lâu đài, trong khi giai đoạn 2008, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp phá sản trên thế giới thì các ông chủ phải bán rẻ cả máy bay, du thuyền, tranh quý, dinh thự... để lấy tiền mặt.

Thị trường hiện tại dòng tiền là quan trọng nhất, các yếu tố cơ bản, kỹ thuật xếp sau. Giá cổ phiếu rẻ không có nghĩa là không thể giảm thêm và đây là cơ hội lớn cho những người giữ được tiền. Sau mỗi chu kỳ khủng hoảng giá luôn có một lớp nhà đầu tư thành công mới và giàu lên. Một lượng tiền lớn chuyển từ tài khoản đầu tư sang tiết kiệm rồi sẽ quay lại mua.

Thị trường phái sinh hôm nay khó chơi, F1 sắp đáo hạn nên basis co lại là bình thường, nhưng F2 vẫn đang chiết khấu rộng, trung bình -22 điểm trong phiên và -18,3 điểm cuối phiên. VN30 cơ bản dao động trong biên độ 918.xx và 936.xx nhưng các trụ như MSN, VNM, CTG gây nhiễu với thanh khoản thấp. F1 còn 3 phiên nữa là đáo hạn nên khả năng cao là VN30 tiếp tục yếu hoặc giảm thêm có lợi cho các vị thế Short dài. Short F2 thì không được vì basis quá rộng nhưng Long cũng chưa đến lúc. Tốt nhất là nghỉ.

VN30 chốt hôm nay tại 936.31, ngay tại một mốc. Cả kế tiếp ngày mai là 946; 952; 958; 967. Hỗ trợ 926; 923; 918; 910; 900; 892.

F1 co basis là bình thường, F2 vẫn chiết khấu hơn 18 điểm.
F1 co basis là bình thường, F2 vẫn chiết khấu hơn 18 điểm.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.