VN-Index chốt phiên sáng tăng không đáng kể 0,16% (+2,81 điểm), VN30-Index tăng 0,22%. Nhóm blue-chips chỉ có độ rộng cân bằng với 13 mã xanh và 10 mã đỏ. Quan trọng nhất là các cổ phiếu dẫn dắt lại kém.
Cả VIC lẫn VCB đều đang tham chiếu trong khi hai mã xanh duy nhất là VHM tăng 0,7% và BID tăng 0,25%. Biên độ này khó có thể tạo khác biệt về điểm số, chưa kể đến CTG, TCB, VPB, GAS cũng đang giảm nhẹ. Nhìn từ góc độ vốn hóa, duy nhất MBB tăng 1,49% là đáng kể.
Thanh khoản rổ VN30 cũng chỉ tăng 2,2% so với sáng hôm qua, đạt khoảng 3.711 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Ngưỡng thanh khoản này quá thấp, nhưng chủ yếu do độ “nhiệt tình” của cả bên mua lẫn bên bán đều kém. Phía tăng trong rổ này chỉ có TCX tăng 1,63%, MBB tăng 1,49%, VJC tăng 1,43%, LPB tăng 1,15% là tốt. Phía giảm cũng chỉ có VPL giảm 1,02% là duy nhất. Điều này đồng nghĩa với đại đa số blue-chips đang dao động rất hẹp. Do đó thanh khoản nhỏ không hẳn do cung cầu ít mà là lệnh không được khớp.
Với toàn bộ sàn HoSE, trạng thái giao dịch “vật vờ” cũng tương tự: Độ rộng cuối phiên ghi nhận 168 mã xanh và 130 mã đỏ. Về thống kê thì trạng thái tăng giá vẫn đang trội hơn, nhưng cả về số lượng lẫn phân bổ thanh khoản đều thể hiện tình trạng mua bán hững hờ. Trong 168 mã xanh có 77 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 27,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, thì chỉ 20 mã đạt thanh khoản trên 10 tỷ đồng (chiếm 96% thanh khoản cả nhóm). Ở phía giảm cũng vậy, chỉ 59 mã giảm hơn 1%, chiếm 6,1% tổng thanh khoản và chỉ 8 mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Như vậy số lượng lớn cổ phiếu và phần lớn thanh khoản tập trung ở các cổ phiếu ít biến động.
Dĩ nhiên các thống kê vẫn đang xác nhận trạng thái tăng giá nhỉnh hơn. Cổ phiếu chứng khoán lên giá khá tốt ở nhiều cổ phiếu như VIX tăng 2,87% với 393,1 tỷ, HCM tăng 4,05% với 190,7 tỷ, VCI tăng 2,49% với 168,2 tỷ, ORS tăng 2,11% với 77,6 tỷ, CTS tăng 3,98% với 55,9 tỷ, TCX tăng 1,63% với 51,1 tỷ, FTS tăng 3,6% với 33 tỷ. Dù vậy tính dẫn dắt đã không còn, các cổ phiếu nhóm này cũng không có khả năng lôi kéo điểm số do vốn hóa hạn chế. TCX lớn nhất thì cũng không đủ bù cho mức giảm 0,88% của GAS.
Phía giảm hầu như không có cổ phiếu nào thực sự bị bán mạnh. VPI thanh khoản lớn nhất với 119,6 tỷ, giá giảm 1,78%, BSR giảm 1,3% với 72,6 tỷ là nhiều nhất. PNJ, PLX GEL, VTP, VPL, DCL là các cổ phiếu còn lại giao dịch trên 10 tỷ đồng với giá giảm quá 1%.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quay trở lại xu hướng bán ròng, sáng nay là phiên thứ 4 bán ròng liên tiếp với khoảng 452,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy đợt mua ròng 3 phiên liên tiếp đầu tuần trước chỉ là thay đổi mang tính nhất thời. Các cổ phiếu bị bán khá mạnh sáng nay là VHM -132,5 tỷ, TCB -98,2 tỷ, VIC -73,1 tỷ. Phía mua có FRT +61,4 tỷ, VNM +49,6 tỷ, VIX +41,2 tỷ.
VN-Index mức cao nhất sáng nay đạt 1789,35 điểm, tăng 12,58 điểm tương đương 0,71%. Mức này vẫn chưa thoát ra khỏi vùng dao động tối đa trong 5 phiên gần nhất. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu đi sức mạnh của các cổ phiếu dẫn dắt. Mặc dù cổ phiếu vẫn có khả năng tách biệt với điểm số, nhưng một diễn biến tăng mạnh của VN-Index vẫn có động lực tâm lý rất lớn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/9/2026.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 401,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 283,0 tỷ đồng.
Đồng yên Nhật Bản đã tăng giá mạnh trong thời gian gần đây, lên mức cao nhất trong 7 tháng, khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi có phải chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất “carry trade” sử dụng yên làm đồng tiền cấp vốn đã trở nên “lỗi thời”?
Trong thời gian gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã mở một chiến dịch gây áp lực công khai nhằm thúc đẩy đồng yên Nhật Bản tăng giá...
Thị trường đang trong giai đoạn ổn định mặt bằng mới trên nền thanh khoản rất thấp. Cả mua lẫn bán đều không tìm thấy động lực giao dịch. Diễn biến này tuy chán nản nhưng cũng không tệ.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.