10:33 20/06/2007

Boeing, Airbus cạnh tranh mạnh mẽ tại Paris Air Show

Kiều Oanh

Cả Boeing và Airbus đều giành được những hợp đồng có giá trị lớn tại Triển lãm Hàng không Quốc tế đang diễn ra tại Paris

Máy bay 787 Dreamliner của Boeing sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 5/2008.
Máy bay 787 Dreamliner của Boeing sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 5/2008.
Ngày 19/6, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế đang diễn ra tại Paris, hãng sản xuất máy bay Boeing đã giành được hợp đồng cung cấp 63 máy bay với tổng trị giá lên tới 8 tỷ USD cho công ty ILFC.

Trong số 63 máy bay Boeing được ILFC đặt hàng, có tới 50 máy bay 787 Dreamliner được dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 5/2008, 10 chiếc Boeing 737 thế hệ mới, 1 chiếc Boeing 777 và quyền chọn mua 2 chiếc Boeing 787 nữa. 

Theo dự kiến, số máy bay này sẽ được giao hàng vào trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2017. Hiện ILFC là công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới với trị giá tài sản lên tới 48 tỷ USD và sở hữu tới 900 chiếc máy bay.

Vào ngày 18/6, ngày đầu tiên của cuộc triển lãm, hãng sản xuất máy bay của Mỹ này cũng nhận được hợp đồng đặt mua 6 chiếc máy bay 777 từ hãng General Electric (GE) trị giá 1,4 tỷ USD với thời gian giao hàng là 3 tháng cuối năm 2008.

Ngoài ra, cũng có nguồn tin cho biết, hãng hàng không Delta Air Lines cũng đang có dự định đặt mua khoảng 125 chiếc Boeing 787 trong năm nay.

Cũng tại triển lãm này, đối thủ đến từ châu Âu của Boeing là Airbus cũng giành được nhiều hợp đồng lớn.

Ngày 18/6, hãng hàng không Qatar Airways đã đặt mua 80 máy bay Airbus 350 với tổng trị giá là 16 tỷ USD và 3 máy bay A380 trị giá khoảng 750 triệu USD. Ngoài ra, Airbus còn giành được hợp đồng trị giá 10 tỷ USD để cung cấp cho hãng hàng không US Airways 22 máy bay A350, 60 máy bay A320 và 10 máy bay A330-200.

Với những đơn đặt hàng lớn như vậy, Airbus tuyên bố đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài một năm trời vì những vấn đề trong việc trì hoãn giao hàng máy bay A380 của hãng. Giám đốc điều hành Airbus Louis Gallois nói: “Tôi hoàn toàn tự tin để tuyên bố rằng Airbus đã trở lại.”

Hiện Airbus và Boeing vẫn đang tiếp tục cuộc cạnh tranh mạnh mẽ để giành ngôi vị hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

(Theo BBC)