
Tập đoàn dầu lửa khổng lồ BP của Anh quốc sẽ thành lập một quỹ trị giá 20 tỷ USD để bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa tràn dầu và sẽ không trả cổ tức cho cổ đông trong năm nay.
Hãng tin BBC cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố thông tin về quỹ bồi thường nói trên, sau khi các quan chức Nhà Trắng họp với lãnh đạo cấp cao của BP. Ngay sau đó, Chủ tịch BP, ông Carl-Henric Svanberg đã tuyên bố sẽ không trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2010 này.
Theo BBC, quỹ bồi thường nạn nhân dầu tràn của BP sẽ nằm dưới sự điều hành của ông Kenneth Feinberg, người hiện đang giữ vai trò giám sát lương thưởng của lãnh đạo các định chế tài chính được nhận tiền cứu trợ của Chính phủ Mỹ.
Tổng thống Obama tuyên bố, trong số tiền 20 tỷ USD của quỹ này, 120 triệu USD sẽ được dành ra để bồi thường cho các công nhân trong ngành công nghiệp dầu lửa. Ông Obama cho hay, ông được biết là nhiều người lo ngại sẽ không nhận được tiền bồi thường, nhưng quỹ mới này sẽ đảm bảo rằng, mọi đơn đòi bồi thường hợp pháp sẽ được chi trả.
“Nếu các bạn hay cơ sở kinh doanh của các bạn chịu thiệt hại về kinh tế do sự cố tràn dầu, bạn có thể nộp đơn đòi bồi thường”, ông Obama nói.
Hiện BP đã nhất trí chi 20 tỷ USD cho quỹ bồi thường, nhưng các nhà quan sát cho rằng, sẽ không có một mức trần cụ thể nào về số tiền mà Chính phủ Mỹ buộc BP phải bỏ ra. Số tiền 20 tỷ USD tương đương với lợi nhuận hàng năm của tập đoàn dầu lửa này. Tuy nhiên, BP sẽ không phải chi 20 tỷ USD cùng lúc, mà sẽ chi 5 tỷ USD trong thời gian từ nay tới cuối năm 2010, tiếp đó chi 1 tỷ USD mỗi quý trong 3 năm kế tiếp.
Trong tuyên bố về việc ngừng trả cổ tức, Chủ tịch BP, ông Svanberg, đã bày tỏ thái độ hối tiếc về sự cố tràn dầu. “Chúng tôi rất buồn về thảm họa lẽ ra không bao giờ được xảy ra này. Chỉ nói thôi là chưa đủ, chúng tôi hiểu là sẽ và cần được phán xét về hành động của mình. Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ pháp lý”, ông Svanberg nói.
Đáng lẽ, đầu tuần tới, BP sẽ phải trả cổ tức số tiền 2,6 tỷ USD, nhưng đợt chi trả này đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, BP cũng cho biết, họ sẽ bán một lượng tài sản “không quan trọng” trị giá khoảng 10 tỷ USD để cắt giảm chi phí trong những năm tới.
Hôm 20/4, một vụ nổ giàn khoan của BP đã xảy ra trên Vịnh Mexico, khiến 11 người thiệt mạng và kéo theo thảm họa tràn dầu ở khu vực này. BP bị cáo buộc là đã không tuân thủ đầy đủ các quy định, góp phần làm xảy ra sự cố nghiêm trọng này.
Dầu tràn đã ảnh hưởng mạnh tới hoạt động đánh bắt hải sản và đời sống hoang dã ở Vịnh Mexico, đồng thời “cuốn phăng” hàng tỷ USD khỏi giá trị vốn hóa thị trường của BP. Thậm chí, hãng dầu lửa này còn đối mặt với những tin đồn phá sản.
Trong nỗ lực mới nhất để ngăn chặn dầu tràn, BP cho biết, họ đã bắt đầu đưa vào hoạt động một hệ thống chặn dầu mới được thiết kế để đưa dầu và khí lên bề mặt rồi đốt cháy.
Tuy nhiên, lượng dầu tràn ước tính đã liên tục tăng cao từ khi cuộc khủng hoảng xảy ra tới nay. Các nhà khoa học thuộc Chính phủ Mỹ cho rằng, hiện lượng dầu tràn ra Vịnh Mexico mỗi ngày cỡ khoảng 35.000 - 60.000 thùng, so với mức ước tính hồi tuần trước là 20.000 - 40.000 thùng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.