
Bữa ăn trưa với nhà đầu tư tỷ phú lừng danh người Mỹ Warren Buffett năm nay đã được bán với giá 1,68 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức giá kỷ lục của năm ngoái. Danh tính của người thắng cuộc được giữ bí mật.
Theo mạng đấu giá eBay, nơi tổ chức bán đấu giá bữa trưa với Buffett, đã có 10 người tham gia cuộc bán đấu giá năm nay, với 116 mức giá được đưa ra. Cuộc bán đấu giá này bắt đầu vào ngày 21/6 và kết thúc vào ngày 26/6 vừa qua. Được biết, mức giá của bữa ăn nổi tiếng này nhanh chóng vượt ngưỡng 1 triệu USD ngay trước khi cuộc bán đấu giá kết thúc 45 phút.
Một người giữ bí mật về danh tính đã trả mức giá 1,68 triệu USD và giành thắng lợi trong cuộc bán đấu giá năm nay. Như thường lệ, số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện Glide Foundation nơi người vợ đã quá cố của Buffett từng tham gia điều hành.
Trong vòng 1 thập kỷ qua, các cuộc bán đấu giá bữa trưa với Buffett đã đem về cho quỹ từ thiện Glide tổng số tiền 5,92 triệu USD, giúp quỹ này có nguồn tài chính để cung cấp thực phẩm, quần áo, chỗ ở và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.
Giá của bữa ăn này chỉ là 25.000 USD vào năm 2000 và chưa năm nào đạt mức 1 triệu USD tới tận năm 2007. Tuy nhiên, tới năm 2008, giá của bữa ăn này đã bất ngờ đạt kỷ lục 2,11 triệu USD, tăng gấp hơn ba lần so với mức giá của bữa ăn năm 2007.
Theo thông lệ, sau khi kết quả đấu giá được công bố, người thắng cuộc cùng với tối đa 7 người thân hoặc bạn bè sẽ phải đợi khoảng 1 năm để được dùng bữa với Buffett. Trong bữa trưa này, những vị khách may mắn sẽ có dịp để hỏi Buffett mọi câu hỏi mà họ muốn.
Vào ngày 24/6 vừa qua, Buffett đã ăn trưa cùng với người thắng cuộc trong lần bán đấu giá của năm ngoái - ông Zhao Danyang, giám đốc một quỹ đầu cơ ở Hồng Kông. Bữa trưa này diễn ra tại nhà hàng Smith & Wollensky tại Đại lộ số 3, khu Manhattan, New York.
Ông Zhao cho biết đã không bỏ lỡ một giây phút nào trong suốt bữa trưa kéo dài 3 giờ đồng hồ này để hỏi Buffett về thị trường hàng hóa, tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, và vai trò của các chính phủ trong việc ổn định tiền tệ. “Những gì tôi gặt hái được từ cuộc gặp với Buffett là không thể đo đếm được”, ông Zhao nói.
Nhà quản lý quỹ này tiết lộ thêm, mức lợi nhuận 600% mà quỹ của ông có được trong vòng 6 năm qua là kết quả của chiến lược đầu tư mà ông học được từ việc đọc các tài liệu về Buffett.
Tỷ phú Buffett, năm nay 78 tuổi, được tạp chí Forbes của Mỹ xếp hạng là người giàu thứ hai thế giới năm 2009, sau người sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates.
Buffett là người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway có trụ sở Omaha, bang Nebraska, Mỹ. Ông đã phát triển Berkshire Hathaway từ một hãng dệt may ốm yếu trở thành một tập đoàn có lĩnh vực kinh doanh rộng lớn từ sản xuất kem và đồ lót tới nhiệt điện và cho thuê máy bay. Doanh thu của tập đoàn hàng năm là hơn 100 tỷ USD.
Với tài năng kinh doanh hiếm gặp, Buffett được gọi là “nhà tiên tri của Ohama”.
(Theo Bloomberg)




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.