
Doanh nghiệp niêm yết đến từ các nền kinh tế mới nổi đang lần lượt biến mất khỏi hàng ngũ các công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Toàn bộ 5 công ty dẫn đầu về giá trị vốn hóa thế giới hiện nay đều là doanh nghiệp Mỹ.
Theo tin từ Bloomberg, lần đầu tiên kể từ năm 2005, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất của các quốc gia đang phát triển là PetroChina góp mặt trong top 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Hiện PetroChina - tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung Quốc - đứng ở vị trí thứ 14 trong xếp hạng này, từ vị trí thứ 4 cách đây 1 năm.
Trong khi đó, một doanh nghiệp có giá trị vốn hóa khổng lồ khác là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) tụt xuống vị trí thứ 22 trong phiên giao dịch ngày 24/2 sau khi giá trị vốn hóa “bốc hơi” 38 tỷ USD. Theo số liệu của Market Watch, mức vốn hóa của ICBC tính đến ngày 25/2 là hơn 198 tỷ USD. Tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc là Samsung cũng tụt từ vị trí thứ 11 xuống vị trí 27 trong xếp hạng các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng của năm 2014, các nhà đầu tư đã rút hơn 10 tỷ USD khỏi các quỹ tín thác (ETF) chứng khoán thị trường mới nổi, so với mức rút vốn ròng 8,8 tỷ USD trong năm ngoái. Đây là lần đầu tiên các quỹ ETF chứng khoán thị trường mới nổi chứng kiến sự thoái vốn sau 1 thập kỷ thu hút tổng cộng hơn 110 tỷ USD - theo dữ liệu của Bloomberg.
Lợi thế về tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế phát triển đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm. Năm 2013, các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng 4,5%, so với mức tăng 1,2% của các nền kinh tế mới nổi. Số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, đây là mức chênh lệch tăng trưởng thấp nhất giữa hai nhóm kể từ năm 2002.
Trước sự rút vốn của khối ngoại, các nền kinh tế mới nổi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Ấn Độ đã phải tăng lãi suất để cứu tỷ giá đồng nội tệ, theo đó càng gây áp lực suy giảm tăng trưởng. Tiền đang chảy sang các thị trường Mỹ và châu Âu để tranh thủ sự phục hồi tăng trưởng tại đây.
Cách đây 6 năm, có tới 8 công ty thuộc các nền kinh tế mới nổi góp mặt trong nhóm 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Hiện nay, duy nhất chỉ còn PetroChina.
Giá trị vốn hóa của PetroChina vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD vào tháng 11/2007. Từ đó đến nay, mức vốn hóa này đã hao hụt chừng 80%, còn khoảng 221 tỷ USD.
Vào năm 2007, hãng dầu lửa khổng lồ OAO Gazprom của Nga dự báo sẽ đạt mức vốn hóa 1 nghìn tỷ ngang ngửa như PetroChina vào năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, mức vốn hóa của Gazprom co cụm còn dưới 100 tỷ USD.
Sự sa sút về tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi càng trở nên rõ nét hơn trong năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm gói nới lỏng QE3, thúc đẩy giới đầu tư rút tiền về Mỹ. Thị trường tiền tệ của các nền kinh tế có thâm hụt cán cân vãng lai càng biến động mạnh. Cùng với đó, nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc cũng che mờ triển vọng tăng trưởng của các quốc gia dựa vào xuất khẩu nguyên vật liệu thô.
Thị trường chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đã suy giảm 5,3% trong năm nay, sau khi đồng Lira rớt giá xuống mức thấp kỷ lục vào tháng trước. Chỉ số Hang Seng của Trung Quốc giảm 9,4%. Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đang ở gần ngưỡng cao kỷ lục do các nhà đầu tư tin rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ đủ mạnh để vượt qua việc FED cắt QE3.
Hiện 5 doanh nghiệp có mức vốn hóa lớn nhất thế giới đều là các công ty Mỹ, dẫn đầu là hãng công nghệ Apple với mức vốn hóa gần 471 tỷ USD, tiếp theo là tập đoàn dầu lửa Exxon Mobil, các hãng công nghệ Google và Microsoft, và tập đoàn đa ngành Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.