Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa, bảo đảm hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/6/2026.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.
Các hạng mục dịch vụ công phải hoàn thành gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, khu vực tuyên truyền an toàn giao thông và nơi trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiến độ nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân; đồng thời yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần về tình hình triển khai.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời gian qua đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành thông báo kết luận và văn bản đôn đốc, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ quan này yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát, xây dựng lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết từng hạng mục theo ngày, tuần.
Đồng thời tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các công trình dịch vụ công chậm nhất vào ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo cam kết hợp đồng.
Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh trường hợp đến ngày 30/6/2026 nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, không hoàn thành các công trình dịch vụ công theo yêu cầu, cơ quan quản lý sẽ xem xét đánh giá năng lực thực hiện để chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án theo quy định của pháp luật.
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam nếu việc chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến hoặc làm chậm kế hoạch triển khai thu phí các đoạn cao tốc do Nhà nước đầu tư.
Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nhà đầu tư, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh và triển khai ngay “chiến dịch thi công thần tốc đến ngày 30/6/2026 hoàn thành toàn bộ đường kết nối và công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ”.
Khu Quản lý đường bộ III và Khu Quản lý đường bộ IV được giao phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục đấu nối, cấp phép thi công, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động và Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai các quyết sách mới về phát triển kinh tế, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp cùng tìm lời giải để thu hẹp khoảng cách từ chủ trương đến thực thi, tạo động lực cho tăng trưởng...
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về phương án tổ chức khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó đề xuất chính thức đưa Long Thành vào khai thác từ ngày 1/12/2026 và thực hiện lộ trình chuyển đổi hoạt động theo ba giai đoạn...
Ngành hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 khi sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ năm trước...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.