09:13 06/05/2008

Các ngân hàng trung ương lớn hợp tác chống khủng hoảng

Nguyễn Hạnh

FED, ECB và Ngân hàng Nhà nước Thụy Sỹ (SNB) đã quyết định phối hợp hành động và nỗ lực hơn nữa trong việc chống khủng hoảng tín dụng

AP ngày 5/5 dẫn nguồn tin của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, FED, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhà nước Thụy Sỹ (SNB) đã quyết định phối hợp hành động và nỗ lực hơn nữa trong việc tiến hành các biện pháp giải ngân nhanh chóng cho thị trường tín dụng, nhằm đẩy mạnh "cuộc chiến" chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu.

Trong chương trình có tên Term Auction Facility (TAF) bắt đầu thực hiện từ ngày 5/5/08, FED sẽ nâng khoản sẵn sàng cho các ngân hàng trong nước vay 2 tuần một lần từ 50 tỷ USD lên 75 tỷ USD, tương đương với việc các ngân hàng được vay FED hàng tháng từ 100 tỷ USD tháng 4/2008 lên 150 tỷ USD trong tháng 5 này.

Trong nỗ lực phối hợp để tăng quy mô hoạt động của TAF, FED cũng đã dàn xếp với ECB và SNB về hỗ trợ tiền tệ có thời hạn, nâng khoản cho các ngân hàng vay hàng tháng của ECB từ 12 tỷ USD lên 50 tỷ USD và của SNB từ 6 tỷ USD lên 20 tỷ USD từ nay cho đến ngày 30/1/2009.