
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Dương Lâm
11/04/2010, 12:38
Sáng 11/4, người biểu tình “áo đỏ” tuyên bố sẽ không chấp nhận thương lượng sau khi đã xảy ra đụng độ làm nhiều người chết và bị thương
Theo hãng tin AP, sáng nay (11/4), những người biểu tình “áo đỏ” tuyên bố sẽ không thương lượng để kết thúc tình trạng căng thẳng tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) sau khi đã xảy ra cuộc bạo động giữa phe biểu tình và lực lượng an ninh làm ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
AFP đưa tin, các thủ lĩnh phe “áo đỏ” còn kêu gọi Quốc vương Bhumibol Adulyadej đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. "Có ai thông báo với Quốc vương rằng dân chúng của ngài đã bị giết ngay giữa đường phố không?", Jatuporn Prompan, một thủ lĩnh chủ chốt của lực lượng biểu tình, nói.
Hàng nghìn người biểu tình đã tràn trở lại khu vực trước đó lực lượng an ninh đã kiểm soát hồi tối qua (10/4). Trên các đường phố vương vãi nhiều vỏ đạn, gạch đá và loang lổ những vũng máu khi người biểu tình phô diễn một số lượng lớn vũ khí cướp được từ tay quân đội, bao gồm cả súng trường và súng máy.
Chiều tối 10/4, căng thẳng tại Bangkok đã leo thang, khi những đám đông biểu tình trở nên quá khích, ném bom xăng, gạch đá, chai lọ vào cảnh sát và binh lính Thái Lan, dùng súng phóng hỏa tấn công tòa nhà Chính phủ và một chiếc trực thăng bay qua khu vực biểu tình.
Báo chí Thái Lan cho biết, người biểu tình đã bắt giữ nhiều binh lính. Tại Chieng Mai và Udon Thani, người biểu tình còn tràn vào các trụ sở chính quyền địa phương, đe dọa chiếm giữ các tòa nhà này, đòi chính phủ giải tán Hạ viện.
Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình Nation Channel lúc 14h20 (giờ địa phương), quyền phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Panithan Wattanayagorn, cho biết, hiện Chính phủ nước này đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các địa điểm bị phe "áo đỏ" chiếm đóng.
Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày, hàng chục nghìn người "áo đỏ" vẫn tụ tập, hò hét ở giao lộ Ratchaprasong. Phát biểu trước đám đông biểu tình, Veera Musikapong, một thủ lĩnh phe "áo đỏ" kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ viện ngay lập tức và đề nghị lực lượng biểu tình trên cả nước tụ tập trước tòa thị chính các tỉnh để phản đối Chính phủ.
Du khách nước ngoài được khuyến cáo tránh đến khu vực biểu tình. Tình hình đi lại và mua bán ở những khu vực xa các điểm nóng vẫn tương đối bình thường, nhưng số lượng hành khách vắng hơn thường lệ.
(Tổng hợp)
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...
Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: