08:59 29/04/2008

Cảnh báo “bong bóng” nhà đất ở Trung Quốc

Thanh Tùng

Giá bất động sản ở Trung Quốc sẽ tăng cao trong quý 2/2008, sau sự sụt giảm của quý 1/2008

Theo Xinhua ngày 28/4, Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, giá bất động sản ở Trung Quốc sẽ tăng cao trong quý 2/2008, sau sự sụt giảm của quý 1/2008.

Lượng tiền mặt quá lớn và đồng Nhân dân tệ tăng giá đang đẩy giá nhà đất tăng cao. Một lượng lớn tiền mặt đã được rút ra khỏi thị trường chứng khoán để đầu tư vào bất động sản. Giá bất động sản ở 70 thành phố lớn Trung Quốc tăng 10,7% trong tháng 3/2008 so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,2% so với tháng 2/2008.

Chính phủ đang nỗ lực giữ cho giá thị trường nhà đất ổn định, một phần thông qua việc tăng số lượng đất dành cho phát triển nhà ở, áp dụng một số biện pháp trong đó có việc tăng lãi suất và áp một số loại thuế để kiềm chế giá bất động sản tăng nhanh.