10:05 14/01/2008

Cạnh tranh quyết liệt trên thị trường ôtô Ấn Độ

Hoài Hương

Theo Kyodo ngày 11/1, Ấn Độ đang trở thành thị trường được các nhà chế tạo ôtô trên thế giới cạnh tranh quyết liệt

Theo Kyodo ngày 11/1, Ấn Độ đang trở thành thị trường được các nhà chế tạo ôtô trên thế giới cạnh tranh quyết liệt.

Volkswagen của Đức cho biết hãng sẽ phát triển dòng xe loại nhỏ có dung tích 1.400 cc. Từ năm 2009, nhà máy mới của hãng ở khu vực miền Tây sẽ đi vào hoạt động.

Từ mùa Thu năm 2007, Volkwagen đã thông qua một công ty của CH Séc để triển khai sản xuất xe sedan dung tích 2.000cc. Với việc triển khai thêm nhà máy mới, Volkwagen dự kiến tiêu thụ khoảng 110.000 xe trong năm 2009.

Hãng chế tạo Fiat của Italia cũng đẩy mạnh việc tung hai dòng xe loại nhỏ dung tích 1.300cc vào tháng 9 tới. Fiat hiện đang tiêu thụ hai dòng xe tại thị trường Ấn Độ, việc đầu tư thêm hai dòng xe mới được hãng hy vọng có thể tiêu thụ khoảng 70.000 xe vào năm 2010.

Suzuki là hãng chế tạo ô tô đang chiếm thị phần lớn nhất tại Ấn Độ, cũng xem xét bán loại xe A-star dung tích 1.000cc, một sản phẩm được cho là dòng xe chiến lược mới nhất thế giới.

Suzuki kỳ vọng loại xe này sẽ đạt mức tiêu thụ 50.000 xe/năm. Sản phẩm này sẽ được tung ra thị trường ngay trong năm 2008.