
Chính phủ vừa chấp thuận cho phép Tập đoàn Janakuasa Sdn Bhd (Malaysia) xây dựng dự án Nhiệt điện than Duyên Hải 2.
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin về dự án đặt tại tỉnh Trà Vinh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Ti Chee Liang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Janakuasa Sdn Bh.
Ông có thể cho biết tổng số vốn đầu tư cũng như công suất và tiến độ triển khai dự án này?
Đây được coi là một trong những dự án nhiệt điện lớn của Việt Nam, bao gồm 2 tổ máy với công suất mỗi tổ máy là 600 MW. Nhà máy được đầu tư tổng số vốn khoảng 1,5 tỷ USD, hoàn toàn huy động vốn từ nước ngoài, trong đó 70% được vay từ các ngân hàng thương mại Malaysia và các ngân hàng trên thế giới. Phần vốn còn lại do Janakuasa cung cấp.
Dự kiến đến cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011 sẽ tiến hành xây dựng nhà máy và phải cần khoảng 4 năm để vừa triển khai xây dựng, xây lắp các công nghệ thiết bị và vận hành.
Theo kế hoạch, dự kiến năm 2014 sẽ vận hành tổ máy đầu tiên, tổ máy thứ 2 sẽ đi vào vận hành năm 2015, công suất khoảng 7.200-7.800 triệu KWh điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.
Cùng với việc triển khai các công đoạn xây dựng, nhà máy còn có các công trình phụ trợ khác: xây dựng cơ sở hạ tầng, cảng nhập than...
Khi đi vào hoạt động, mỗi năm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 sẽ tiêu thụ bao nhiêu than và nguồn than chính sẽ được lấy ở đâu, thưa ông? Nhà máy có sử dụng than của Việt Nam không?
Khi đi vào vận hành, mỗi năm nhà máy sẽ cần khoảng 3,5 triệu tấn than. Trong quá trình đầu tư một nhà máy nhiệt điện than, việc tìm kiếm nguồn than cung cấp đủ nguyên liệu cho vận hành lâu dài luôn là câu hỏi đầu tiên và quan trọng.
Dự kiến chúng tôi sẽ hợp đồng cung cấp than từ Indonesia. Đối với nguồn than trong nước, mặc dù Việt Nam cũng có các mỏ than đang khai thác nhưng không đủ than để cung cấp cho nhà máy.
Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, liệu việc huy động vốn có khó khăn khi 70% vốn đầu tư được vay từ các ngân hàng thương mại, thưa ông?
Tất nhiên việc vay vốn trong thời điểm này sẽ khó khăn hơn bởi các ngân hàng cũng cẩn trọng hơn khi cho vay. Không phải các ngân hàng không có tiền. Họ vẫn có tiền và muốn cho vay nhưng họ sẽ cần lựa chọn khách hàng và xem xét khả năng thanh toán.
Công nghệ nào sẽ được lựa chọn để lắp đặt cho Duyên Hải 2? Nhà máy nhiệt điện than sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường, vấn đề này sẽ được xử lý thế nào, thưa ông?
Chúng tôi đang nghiên cứu và dự kiến chọn Tập đoàn Alstom của Pháp là nhà cung cấp toàn bộ công nghệ, thiết bị cho nhà máy. Dự án nhà máy điện của Malaysia do Alstom cung cấp thiết bị công nghệ tua bin khí đã hoàn thành và vận hành tốt.
Alstom được coi là nhà cung cấp các thiết bị công nghệ điện có uy tín và được đánh giá cao. Các công nghệ, thiết bị này đã được tính toán, đáp ứng yêu cầu kiểm soát môi trường tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và bảo vệ môi trường.
Dự án nhà máy sẽ áp dụng các công nghệ thiết bị giảm thải CO2, đáp ứng các điều kiện về môi trường của Việt Nam.




Theo các chuyên gia, việc xây dựng chiến lược đúng đắn và khung pháp lý phù hợp sẽ là điều kiện quan trọng để trung tâm tài chính phát triển...
Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Luật Hàng không với chất lượng cao nhất, trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 1 kỳ họp...
Trong bối cảnh mới, Việt Nam không chỉ thu hút FDI có chọn lọc mà còn phải thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt ra thế giới (OFDI). Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây), Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp (VIPFA), xung quanh chủ đề này...
TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới. Đề án tập trung vào hai trọng tâm “1 sửa – 1 bổ sung”, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế đột phá thu hút nhà đầu tư chiến lược…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.