13:56 05/11/2021

Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai

Băng Hảo

Bộ sưu tập Cruise được coi là gắn liền với lịch sử của Chanel. Ngay từ cuối những năm 1910, Gabrielle Chanel đã cung cấp cho khách hàng của mình những thiết kế nhẹ nhàng và thoải mái cho những điểm đến đầy nắng…

Ngày 2/11 vừa qua, bộ sưu tập do Virginie Viard là giám đốc sáng tạo đã được giới thiệu tại một khung cảnh mới tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trước đó, BST Cruise 2021/22 đã được giới thiệu tại buổi trình diễn đầu tiên được công bố vào tháng 5 năm nay tại Carrières de Lumières ở làng Les Baux-de-Provence, miền Nam nước Pháp. Đây là buổi trình diễn thứ hai của Chanel tại Dubai, 7 năm sau buổi giới thiệu bộ sưu tập Cruise 2014/15 bởi Karl Lagerfeld.

Để phù hợp với chủ đề nghỉ dưỡng, từ năm 2000, Chanel nắm lấy cơ hội giới thiệu một địa điểm mới cho mỗi năm của BST Cruise, và sau đó được các nhà mốt noi theo. Một số điểm đến nổi bật là Havana, Hong Kong, Seoul và thậm chí là Grand Central Terminal ở New York. Thiết lập sàn diễn thời trang của mỗi mùa tạo ra khá nhiều tiếng vang, và chúng ta chắc chắn rằng Dubai sẽ không gây thất vọng lần này.

Được giới thiệu tại Dubai trong khung cảnh rực rỡ được chấm phá bởi bóng mát và hình ảnh phản chiếu của những cành cây ô liu, bộ sưu tập Chanel Cruise 2021/22 một lần nữa trở nên sống động. Các đại sứ, những người bạn của thương hiệu và các khách mời đã trải nghiệm show diễn trực tiếp và thưởng thức buổi hòa nhạc bất ngờ do ca sĩ người Mỹ John Legend trình diễn trong buổi tiệc được tổ chức ngay sau đó.

Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 1
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 2
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 3
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 4
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 5
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 6
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 7
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 8
 

Năm nay, các đại sứ Chanel như Penélope Cruz, Caroline de Maigret và Soo Joo Park đã tham dự chương trình cùng với các diễn viên Sofia Boutella, Tara Emad, Ruba Zarour và Keean Johnson, các ca sĩ Faouzia và John Legend và nhạc sĩ Kungs. Trong đó, Diễn viên Penélope Cruz đã mặc một chiếc áo jacket đính sequin màu trắng từ bộ sưu tập Ready-to-Wear Xuân - Hè 2022. Phụ kiện, túi và giày của cô cũng đều đến từ Chanel: hoa tai “Impression Flole” bằng vàng 18k và kim cương; nhẫn “Coco Crush” bằng vàng 18k...

Khách mời thì rất lộng lẫy, còn trên sàn diễn, BST Chanel Cruise 2021/22 của Virginie Viard gợi lên sự đơn giản, chính xác. Chất lãng mạn được lấy cảm hứng từ bộ phim ''Testament of Orpheus'' của Jean Cocteau – người bạn thân thiết của Gabrielle ''CoCo'' Chanel trong rất nhiều năm. Tổng thể cả một buổi trình diễn gần như không có màu sắc, thay vào đó là hai tông đen - trắng rõ nét để làm nổi bật sự đơn giản trong các đường cắt của trang phục.

Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 9
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 10
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 11
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 12
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 13
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 14
 
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 15
Chanel đưa bộ sưu tập Cruise 2021/22 trở lại Dubai - Ảnh 16
 

Viard cũng loại bỏ tất cả những thứ rườm rà, chẳng hạn như hàng đống đồ trang sức thường thấy trên trang phục Chanel mà thêm vào áo phông in họa tiết, viền da và lưới cá. Một vài dấu vết của sự mềm mại còn sót lại càng trở nên quý giá hơn, chẳng hạn như những mảnh vải rải rác với những bông hoa được thêu tỉ mỉ. Đề cập đến vẻ đẹp của Les Baux-de-Provence, có một chiếc váy với hình thêu gợi lên ngôi làng và đồn điền, một chiếc váy sơ mi trắng dài bằng vải crepe de chine với sự tươi mát của áo choàng rộng rãi của các họa sĩ.

Khán giả Dubai có thể nhìn cận cảnh những chi tiết nhỏ bé bị bỏ qua trong các buổi trình diễn kỹ thuật số - chẳng hạn như logo được lồng ghép tinh tế trên quần tất lưới cá, tay áo thêu trên thực tế là da hoặc kaftan rất nhẹ. Có một chiếc váy với phần lưng được khoét sâu để theo độ cong của cột sống, và đôi bốt đến mắt cá chân được bao phủ dày đặc bởi chất liệu sequins, họ đã tạo ra những họa tiết dày dặn của riêng mình.

Bộ sưu tập Chanel Cruise 2021/22 sẽ có mặt tại các cửa hàng từ ngày 3/11 năm 2021 ở Trung Đông và từ ngày 9/11 ở các nước còn lại trên thế giới.