
Lần đầu tiên số người thuộc diện có tài sản trên 1 triệu USD ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng gần 26% lên 3 triệu người vào năm 2009, tương đương với châu Âu.
Theo báo cáo nghiên cứu về cá nhân có tài sản ít nhất 1 triệu USD (HNWI) vừa được công bố của tổ chức Merrill Lynch Global Wealth Management và công ty tư vấn Capgemini, tổng tài sản của các triệu phú châu Á đã tăng 30%, lên tới 9.700 tỷ USD vào năm 2009, cao hơn ở châu Âu.
Số triệu phú châu Á - Thái Bình Dương thuộc hạng cao, với tài sản trị giá tối thiểu 30 triệu USD, tăng 36,7% lên tới 19.600 người. Báo cáo cho hay, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ dẫn đầu trên con đường phát triển trong khu vực, với mức tăng trưởng kinh tế và số triệu phú đôla có thể vượt xa các nền kinh tế phát triển.
Các tài sản được tính xếp hạng là những hạng mục có thể sử dụng đầu tư, không kể dinh thự để ở, các bộ sưu tập...
Wilson So, trưởng bộ phận quản lý tài sản khu vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc Merrill Lynch Global Wealth Management, cho biết, việc số triệu phú châu Á đuổi kịp châu Âu cho thấy tiềm năng tăng trưởng ở khu vực này. Châu Á - Thái Bình Dương là nơi có nhiều hứa hẹn và là trọng tâm chiến lược của các hãng quản lý tài sản có tham vọng toàn cầu.
Trong năm 2009, chỉ riêng 3 nước đứng đầu (Nhật Bản, Trung Quốc và Australia) đã chiếm tới 76,1% tổng số triệu phú của khu vực và chiếm 70% tổng số tài sản nhóm người này. Còn nếu tính riêng Nhật Bản và Trung Quốc, thì tỷ lệ này lần lượt là 70,4% và 64,6%, tăng từ mức 51,8% và 62,8% của năm 2008.
Nhật Bản vẫn là quốc gia có đông triệu phú nhất ở châu Á - Thái Bình Dương, với số người có trên 1 triệu USD chiếm tới 54,6% tổng số của khu vực và tài sản chiếm 40,3%. Tuy nhiên, tăng trưởng ở Nhật Bản thấp hơn các quốc gia khác, do sự trì trệ của kinh tế vĩ mô và sự suy yếu của thị trường chứng khoán.
Trung Quốc giữ vững ngôi vị thứ hai trong khu vực và thứ 4 thế giới, với 477.000 triệu phú, tăng 31% so với năm 2008. Trong khi đó, số triệu phú ở Hồng Kông tăng tới 104,4%, nhanh nhất trên thế giới. Còn ở Ấn Độ, số triệu phú và tài sản tăng lần lượt 51% và 54%.
Theo chuyên gia phân tích Bertrand Lavayssiere thuộc hãng Capgemini, "châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực dễ hồi phục nhất sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sự tăng trưởng chung của khu vực này có thể vượt tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế thế giới năm 2010 và 2011".




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.