11:14 13/07/2007

Chỉ số Dow Jones đạt kỷ lục mới

Kiều Oanh

Ngày 12/7, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 2%, đạt mức kỷ lục mới 13.800 điểm

Những số liệu khả quan về doanh số bán hàng của các công ty trong tháng 6 ít nhất cũng đủ để các nhà đầu tư tạm quên đi những lo ngại gần đây về thị trường bất động sản đang đóng băng của Mỹ.
Những số liệu khả quan về doanh số bán hàng của các công ty trong tháng 6 ít nhất cũng đủ để các nhà đầu tư tạm quên đi những lo ngại gần đây về thị trường bất động sản đang đóng băng của Mỹ.
Ngày 12/7, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tăng 2%, đạt mức kỷ lục mới 13.800 điểm nhờ doanh số bán lẻ tăng mạnh và giá cổ phiếu trong ngành sản xuất nhôm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, chỉ số Dow Jones liên tục đạt các kỷ lục mới.

Sau các phiên sụt giảm ngày 10-11/7, các nhà đầu tư trở nên phấn chấn hơn trước những số liệu khả quan về doanh số của Wal-Mart và một số hãng bán lẻ khác.

Một nhân tố nữa đẩy chỉ số Dow Jones lên là giá cổ phiếu của công ty nhôm không lổ Alcoa tăng tới 6,2%.

Theo các nhà phân tích, những số liệu khả quan về doanh số bán hàng của các công ty trong tháng 6 ít nhất cũng đủ để các nhà đầu tư tạm quên đi những lo ngại gần đây về thị trường bất động sản đang đóng băng của Mỹ.

Chuyên gia đầu tư Eric Kuby của công ty quản lý đầu tư North Star nhận định: “Điều đáng ngạc nhiên là người tiêu dùng vẫn đang chi tiêu với một tốc độ mạnh mẽ.”

Ông nói thêm: “Cùng với tình trạng đình đốn của bất động sản, chúng tôi cứ lo ngại là sẽ phải chứng kiến những con số tồi tệ từ lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, mọi cái đã diễn ra hoàn toàn khác.”

(Theo BBC)