
Các công tố viên quốc tế điều tra vụ bắn rơi chuyến bay MH17 ở miền Đông Ukraine hồi năm 2014 nói rằng tên lửa nhằm vào chuyến bay xấu số là do Nga sản xuất và đã được bắn từ khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy được Nga hậu thuẫn.
Theo tin từ BBC, hệ thống phóng tên lửa nói trên đã được đưa từ Nga vào Ukraine, và sau đó đã được chuyển trở lại Nga.
Toàn bộ 298 người trên chiếc Boeing 777 đã thiệt mạng khi máy bay nổ tung giữa không trung trong lúc đang trên đường từ thủ đô Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Các công tố viên nói họ không cáo buộc Nga có dính líu vào vụ bắn rơi máy bay này. Theo các công tố viên, có 100 người “liên quan đến vụ rơi máy bay hoặc vận chuyển tên lửa Buk” dùng để bắn máy bay, nhưng các công tố viên còn chưa quyết định ai phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ này.
Các công tố viên cho biết cần phải xác định ai là người ra lệnh di chuyển hệ thống phóng tên lửa vào miền Đông Ukraine, và lệnh phóng tên lửa nhằm vào máy bay đến từ đâu.
Từ trước tới nay, Nga luôn phủ nhận cáo buộc cho rằng tên lửa Buk bắn MH17 được bắn bởi lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine.
Đội điều tra quốc tế vụ MH17 do Hà Lan dẫn đầu có sự tham gia của các công tố viên từ Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine. Các công tố viên đã xác định được nơi tên lửa được phóng đi là một địa điểm gần ngôi làng Pervomaiskyi ở miền Đông Ukraine.
“Dựa vào cuộc điều tra hình sự, chúng tôi kết luận rằng chuyến bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk thuộc series 9M83 của Liên bang Nga”, nhà điều tra Hà Lan Wilbert Paulissen nói. Ông Paulissen cũng nói rằng sau khi phóng tên lửa Buk vào chuyến bay, hệ thống phóng đã được chuyển quay trở lại Nga.
Một cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Hà Lan vào năm ngoái kết luận tên lửa Buk do Nga sản xuất đã bắn vào MH17, nhưng không nói tên lửa được bắn từ đâu.
Kết quả cuộc điều tra vừa được công bố chuẩn bị cơ sở cho một vụ xét xử hình sự, nhưng các nghi phạm sẽ không được công bố danh tính.
Tại cuộc họp báo công bố kết quả cuộc điều tra, các công tố viên đã phát các đoạn ghi âm của những cuộc điện thoại bị chặn. Họ nói rằng các nhân chứng đã nhìn thấy hệ thống phóng tên lửa được đưa từ Nga sang Ukraine, đồng thời đưa ra nhiều bức ảnh và đoạn băng video làm chứng cứ.
Các công tố viên cũng nói khu vực mà tên lửa được phóng đi đã được xác định bởi nhiều nhân chứng.
Thân nhân của các nạn nhân MH17 đã được báo tin về kết quả điều tra trước khi cuộc họp báo diễn ra.
“Họ nói với chúng tôi về việc quả tên lửa Buk đã được di chuyển ra sao, và làm thế nào họ có được chứng cứ từ các cuộc điện thoại, ảnh, video…” ông Robby Oehler, một người có cháu gái thiệt mạng trong vụ MH17, nói với BBC.
Quân nổi dậy ở miền Đông Ukraine phủ nhận có liên quan đến vụ bắn rơi máy bay MH17.
“Chúng tôi chưa bao giờ có một hệ thống phòng không như vậy, chứ đừng nói đến nhân sự có thể vận hành hệ thống như vậy”, ông Eduard Basurin, phó chỉ huy quân sự của nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, nói với hãng thông tấn Interfax.
“Bởi thế, chúng tôi không thể bắn hạ chiếc Boeing đó”, ông Basurin tuyên bố.
Hồi đầu tuần này, Nga nói dữ liệu radar của họ cho thấy tên lửa nhằm vào MH17 không được bắn từ khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Tuy nhiên, các công tố viên thực hiện cuộc điều tra nói họ chưa được tiếp cận với dữ liệu này.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.