
Các chỉ số diễn biến không cùng tốc độ trong chiều nay. Trong khi VN-Index ổn định khá tốt về cuối phiên thì VN3-Index bất ngờ tụt khá mạnh.
VN-Index chốt phiên ổn định, chỉ giảm 2,7 điểm tương đương 0,28%. VN30-Index bất ngờ rơi mạnh 0,73% so với tham chiếu, tức là mất thêm hơn 1 điểm chỉ riêng lúc đóng cửa.
Nguyên nhân đến từ biến động giá của các mã trụ ở mỗi chỉ số. VN-Index có được sức kéo mạnh từ VHM quay trở về tham chiếu trong khi VN30-Index lại đồng thời chịu tác động từ VNM thu hẹp đáng kể mức tăng, VRE, VJC, HPG tụt giảm thêm. Các mã này tác động mạnh tới chỉ số VN30-Index.
Diễn biến cả phiên chiều cũng cho thấy VN30-Index yếu hơn so với VN-Index. Biến động giá xấu tại những cổ phiếu nói trên so với phiên sáng cũng là nguyên nhân: VJC giảm thêm 1.100 đồng, VNM giảm 900 đồng, HPG giảm 250 đồng, VRE giảm 400 đồng... Rổ VN30 cũng ghi nhận 20 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện.
Như vậy cơ bản là các blue-chips đã yếu hơn phiên sáng. Một số mã đóng cửa giảm khá sâu: VRE giảm 3,03%, VJC giảm 1,89%, MBB giảm 1,78%, HPG giảm 2,6%, CTG giảm 3,95%. Số tăng giá cân bằng lại là VNM tăng 0,82%, SAB tăng 0,28%, PLX tăng 0,49%, MSN tăng 1,18%, GAS tăng 1,45%, TCB tăng 0,89%.
Chỉ số VN-Index vẫn được bù trừ tốt từ hai nhóm cổ phiếu tăng giảm này. CTG là trụ kéo chỉ số nhiều nhất và cả MSN lẫn VNM mới cân bằng được. Trong khi đó GAS mạnh nhất phía tăng bù hết cho VJC, VRE. Các cổ phiếu còn lại biến động ảnh hưởng không đáng kể.
Độ rộng sàn HSX lúc đóng cửa ghi nhận 120 mã tăng/164 mã giảm, tốt hơn so với phiên sáng (109 mã tăng/166 mã giảm). Nhóm cổ phiếu nhỏ phục hồi rất tốt, chỉ số Smallcap đóng cửa chỉ còn giảm 0,03%. Thị trường cũng xuất hiện một số cổ phiếu giao dịch rất tốt, giá tăng mạnh với thanh khoản lớn như CMG, HVG, KMR, APG, TTF, AAA, HNG...
Thanh khoản phiên chiều nay đạt khoảng 1.601 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với phiên sáng. Tuy nhiên do phiên sáng cũng đã giảm 12% nên cả ngày, giá trị khớp lệnh giảm 8% so với phiên trước. Bù lại, TCB xuất hiện giao dịch thỏa thuận tới 54,5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1.444 tỷ đồng. Trong đó khoảng 27,3 triệu cổ phiếu tương đương 721 tỷ đồng là thực hiện trong buổi chiều. Tổng giá trị giao dịch nhờ đó tăng 11% lên 5.427 tỷ đồng.
Khối ngoại hôm nay vẫn bán ròng nhưng chỉ còn hơn 80 tỷ đồng hai sàn. Trên HSX khối này bán 448,3 tỷ đồng, mua vào 374,7 tỷ đồng. Trên HNX bán 10,8 tỷ đồng, mua 4,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.