09:37 17/04/2007

Chứng khoán Nhật phục hồi

Thanh Tùng

Chỉ số Nikkei đã lấy lại đà tăng, thị trường chứng khoán Nhật nhộn nhịp trở lại

Theo CNN, lúc 11:00 trưa ngày 16/4, chỉ số Nikkei 225 Nhật tăng 294,20 điểm lên 17.658,15 điểm.

Sau hai phiên liên tiếp giảm 189,26 điểm (11:00 trưa ngày 12/4) và 176,47 điểm (12:00 trưa ngày 13/4), chỉ số này đã lấy lại đà tăng, thị trường chứng khoán Nhật đã nhộn nhịp trở lại.

Nhưng so với tổng số điểm bị giảm 2 ngày là 365,73 điểm, thì chỉ số này vẫn bị giảm so với 17.723,39 điểm ngày 11/4/07 (9:15 trưa) là 65,24 điểm.

Hội nghị G7 kết thúc ngày 14/4 đã đưa ra nhận định là kinh tế Nhật đang tiếp tục phục hồi.

Năm 2006, xuất khẩu của Nhật đứng thứ tư thế giới đạt 647 tỷ USD, nhập khẩu đứng hàng thứ 5 thế giới với 577 tỷ USD. Những nhận định này đã làm các nhà đầu tư phấn chấn hơn.