
Đại đa số các cổ phiếu vốn hóa lớn đều giảm trong sáng nay ở mức độ khác nhau khiến VN-Index không có bất kỳ cơ hội nào xanh. Độ rộng cũng rất hẹp phản ánh tâm lý bán ra đang lan rộng.
Thị trường ngập ngừng một chút ở những phút đầu tiên, sau đó lao dốc hàng loạt rất nhanh. Nửa đầu phiên sáng là nhịp trượt giảm mạnh. VN-Index lao thẳng xuống 983,84 điểm, giảm 0,65% so với tham chiếu. Sau một vài nỗ lực phục hồi của một số trụ, VN-Index hồi nhẹ lên 988 điểm trước khi tụt trở lại 985,68 điểm lúc kết thúc. Chỉ số giảm 0,46% với 150 mã giảm/97 mã tăng.
Ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên đến từ nhóm blue-chips – trụ cột của đợt tăng thần tốc vừa rồi. VN30-Index đã giảm 0,74%, ngay sát mức đáy thấp nhất của phiên sáng dù VN-Index vẫn chưa thủng đáy. Rổ này chỉ có 3 mã tăng/24 mã giảm.
Trong số 3 mã tăng, DHG và DPM gần như vô ích, duy nhất GAS thuộc nhóm trụ lớn còn xanh và mức tăng cũng tới 2,31%. Giá dầu tăng đã giúp GAS đi ngược dòng thị trường chung. GAS cũng là cổ phiếu đi ngược xu hướng VN-Index rất rõ. Cổ phiếu này tạo đáy 98.400 đồng cùng lúc với chỉ số lúc 10h30 nhưng thời gian còn lại của phiên đã tăng vọt lên 100.600 đồng.
Ảnh hưởng của GAS đậm nét trong VN-Index và giúp chỉ số này có một nhịp hồi ngắn. VN30-Index không được GAS kéo lên nhiều nên hồi rất nhẹ. HPG, VCB, MWG trụ được tham chiếu cũng đỡ VN30-Index không đáng kể.
Số còn lại nhiều trụ giảm rất sâu. VHM giảm 1,94%, VRE giảm 2,03%, MSN giảm 1%, SAB giảm 0,73%, VIC giảm 0,85%, VJC giảm 1,47%, VPB giảm 1,18%, TCB giảm 0,92%, BID giảm 0,74%...
Sàn HNX chỉ có PVS tăng 0,96% là đáng kể. ACB giảm 0,65%, SHB giảm 1,32%, VGC giảm 0,93%, VCG giảm 0,7%. HNX-Index đang giảm 0,24% với 51 mã tăng/66 mã giảm. HNX30 giảm 0,23% với 8 mã tăng/16 mã giảm.
Chỉ số VN-Index hiện đang mất gần 5 điểm và là phiên giảm đáng kể thứ 2 chỉ trong 3 phiên gần nhất. Nhóm blue-chips đồng loạt giảm cho thấy sự lo ngại nhất định về sức tăng quá nhanh ở nhóm này sẽ ảnh hưởng tới chỉ số. Độ rộng quá hẹp cũng thể hiện tâm lý lo lắng và rất ít cổ phiếu có khả năng tránh khỏi tác động tâm lý từ chỉ số.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn tiếp tục đi xuống, mức giao dịch 2.103 tỷ đồng là thấp hơn sáng hôm qua khoảng 8%. Trong khi đó thanh khoản của rổ VN30 lại tăng gần 9% nhưng cổ phiếu giảm giá áp đảo. Như thế áp lực bán đã tăng lên và đẩy thanh khoản tăng ở nhóm này.
Nhà đầu tư nước ngoài quay ra bán ròng đáng kể. Trên HSX tổng giá trị bán là 306,4 tỷ đồng nhưng mua vào chỉ đạt 169,8 tỷ đồng. VN30 bị bán 175,3 tỷ đồng, mua vào 134,4 tỷ đồng. HNX mua 18,8 tỷ, bán 9,3 tỷ đồng.
Nhóm blue-chips chỉ có duy nhất CTG và SSI là được mua ròng nhỉnh hơn, còn lại là DXG và GEX. Ngay cả chứng chỉ quỹ E1 cũng đã mua ròng nhỏ lại nhiều. Phía bán ròng có GTN bị xả 6,56 triệu cổ qua đường thỏa thuận tương đương trên 87 tỷ đồng. CII, STB, VJC, HBC, VRE, VHM, NBB, VIC cũng bị bán ròng lớn.




Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Điện Máy Xanh đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động thành công hơn 13.315 tỷ đồng. Thương vụ này chính thức đưa vốn điều lệ của Điện Máy Xanh lên hơn 12.677 tỷ đồng, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ điện thoại - điện máy (CE/ICT) về quy mô vốn lớn nhất trên thị trường Việt Nam.
Thị trường đã khởi sắc đáng kể trong phiên hôm nay dù thanh khoản thậm chí giảm nhẹ gần 3% so với hôm qua. Thanh khoản kém không phải là tín hiệu xấu trong tình huống thị trường đang trải qua nhịp “test cung” kéo dài.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...