
Cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB, sàn Tp.HCM) c
ó
đang ở mức giá “bèo” như một số nhận định?
Sự cố tính sai khối lượng còn được phép mua (current room) đối với mã STB trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của giới đầu tư đầu tuần này. Bên cạnh những thông tin liên quan, thị trường xuất hiện những nhận định rằng mức giá hiện tại của cổ phiếu này là quá rẻ.
Trên thực tế, hơn 1,2 triệu cổ phiếu STB đã được khối đầu tư nước ngoài đặt mua thành công, room dành cho khối này đã tạm khóa, kết thúc sự tranh mua trước đó. Về những diến biến này, có thể thấy khối đầu tư nước ngoài đã tranh thủ chớp thời cơ “có một không hai” để mua vào một mã có giá hấp dẫn khi room còn lại hạn chế.
Trong những báo cáo, bình luận thời gian qua, hệ số P/E luôn có vai trò “kim chỉ nam” cho quyết định mua vào hoặc bán ra của nhà đầu tư nước ngoài. Với STB hiện tại, hệ số này đang ở mức hấp dẫn?
Theo các thông số kỹ thuật của Công ty Chứng khoán Sài Gòn, EPS 4 quý gần nhất của STB là 3.392,8 đồng, tương ứng với P/E 4 quy gần nhất là khoảng 15 lần. Một số tính toán khác xác định P/E của STB đến hết năm khoảng 21 và đến hết năm 2008 (nếu không tăng vốn điều lệ) thì còn chưa đến 10.
Nhưng cần xác định lại hệ số P/E của STB. Trong 7 tháng đầu năm, vốn điều lệ của Sacombank là 2.089 tỷ đồng. Ngân hàng này vừa tăng vốn lên 4.450 tỷ đồng tính cho 5 tháng còn lại của năm. Vốn bình quân cho năm nay là 3.072 tỷ đồng. Sacombank dự tính lợi nhuận năm nay là 1.200 tỷ đồng, sau khi trừ thuế còn 1.120 tỷ đồng. Theo đó có thể tính EPS là 3.644 đồng; P/E của STB đến cuối năm ở khoảng 14 lần.
So với P/E trên 30 lần của nhiều cổ phiếu trên sàn, so với mức mà nhiều nhà đầu tư xác định an toàn là 20 lần, thì P/E của STB ở mức thấp, hấp dẫn.
Ngoài ra, có thể tính đến những yếu tố lợi thế ngành và triển vọng phát triển. Sacombank hiện là ngân hàng có mạng lưới lớn nhất khối ng
ân h
àng
cổ phần Vi
ệt Nam
(mỗi chi nhánh mới ra đời, Sacombank xác định có lãi sau 6 tháng).
Ngân hàng này đang có 3 cổ đông chiến lược là các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới. Và riêng lợi nhuận năm nay, mức 1.200 tỷ đồng là mục tiêu an toàn Sacombank đặt ra, còn theo chủ quan có thể xác định ở mức 1.300 tỷ đồng.
Trở lại với sự kiện tính sai room ở phiên 21/8, lượng đặt mua ồ ạt của khối đầu tư nước ngoài đang cho thấy một dòng vốn chảy ngược? Trước đó, nhiều nhận định từ các tổ chức nước ngoài cho rằng giá cổ phiếu ngân hàng Việt Nam không hấp dẫn bởi đã quá cao. Nhưng với sự kiện trên, những điều họ “nói” và “làm” gần như trái ngược?
Ngày 21/8, Sacombank đưa vào giao dịch 235.940.136 cổ phiếu bổ sung, vốn mới lên gần 4.450 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá STB ở phiên sau đó, 22/8, giảm 1.500 đồng/cổ phiếu. Vốn tăng, giá giảm. Nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi.
Một số phân tích cho rằng Sacombank tăng gấp đôi vốn điều lệ, pha loãng giá trị cổ phiếu; Sacombank có trên 30.000 cổ đông, phần lớn là cá nhân, đầu tư ngắn hạn, họ có thể bán ra ngay khi có lợi thay vì gửi niềm tin dài hạn. Và khi lượng chứng khoán phát hành thêm về tài khoản, nhà đầu tư tăng bán ra, lượng cung cũng tăng mạnh. Những nguyên nhân này đang được đưa ra để lý giải.
Tuy nhiên, với P/E nói trên, mức giá giảm bớt càng đưa giá STB về các mức hấp dẫn hơn. Một mức giá mà nhà đầu tư nước ngoài đang “tranh mua” những không thể mua thêm, nhưng lại là mức giá mà nhiều nhà đầu tư trong nước “tranh bán”.
Quỹ ngoại Sprucegrove Investment Management Ltd thông báo đã bán gần 6,6 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch này được thực hiện trong phiên ngày 2/10.
Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND-UPCoM) vừa công bố thông tin bất thường về nhân sự và công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng
Nhóm quỹ liên quan đến T. Rowe Price Associates, Inc vừa thông báo đã hoàn tất bán gần 5,5 triệu cổ phiếu PNJ.
Theo nghị quyết, có 10 trái phiếu được đăng ký chuyển đổi, với tổng giá trị hơn 2,366 triệu USD, tương đương khoảng 59,06 tỷ đồng theo tỷ giá cố định 24.960 đồng/USD. Giá trị chuyển đổi của mỗi trái phiếu là 236.622 USD.
Đây là lần thứ 3, công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) thông báo chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.