
Chính phủ Venezuela ngày 26/4 ra lệnh cho công chức nước này chỉ đi làm 2 ngày mỗi tuần để tiết kiệm điện.
Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas đã cho khoảng 2,8 triệu công chức nước này nghỉ làm ngày thứ Sáu trong tháng 4 và tháng 5 nhằm giảm lượng điện tiêu thụ.
“Từ ngày mai, trong vòng ít nhất 2 tuần, chúng ta sẽ có ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu là ngày không làm việc đối với khu vực nhà nước”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Maduro phát biểu ngày 26/4.
Hạn hán đã làm mực nước tại đập thủy điện chính của Venezuela là đập Guri giảm xuống sát mức nguy hiểm. Đây là con đập đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu năng lượng của quốc gia Nam Mỹ là thành viên Tổ chức Các nước xất khẩu dầu lửa (OPEC) này.
Tình trạng thiếu điện và thiếu nước càng khiến đời sống của 30 triệu người dân Venezuela thêm phần khó khăn. Trước đó, người dân nước này vốn dĩ đã phải vật lộn với suy thoái kinh tế, tình trạng khan hiếm các loại hàng hóa thiết yếu từ sữa bột trẻ em tới thuốc men, giá cả tăng vọt, và cảnh xếp hàng dài chờ đến lượt mua hàng ở các siêu thị.
Tổng thống Maduro, 53 tuổi, người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez kể từ khi ông Chavez qua đời vào năm 2013, đang đối mặt với lời kêu gọi của phe đối lập về tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đẩy ông khỏi vị trí lãnh đạo đất nước. Phát biểu ngày 26/4, ông Maduro đã kêu gọi người dân thấu hiểu và ủng hộ ông.
“Đập Guri đã gần trở thành một sa mạc. Với tất cả những biện pháp này, chúng ta sẽ cứu được con đập”, ông Maduro nói, đồng thời nhấn mạnh rằng tốc độ sụt mức nước ở con đập đã giảm còn 10 cm/ngày từ 20 cm/ngày.
Sau nhiều tháng ròng thiếu điện, vào tuần này, Chính phủ Venezuela đã bắt đầu chương trình phân phối điện ở hầu khắp các địa phương, trừ thủ đô Caracas. Động thái này đã dẫn tới các cuộc biểu tình rải rác ở một số thành phố.
Ngoài việc giảm số ngày làm việc của công chức, Tổng thống Maduro còn điều chỉnh múi giờ của Venezuela nhằm giảm số giờ buổi tối xuống. Ngoài ra, phụ nữ nước này cũng được kêu gọi giảm sử dụng các thiết bị như máy sấy tóc. Các trung tâm mua sắm được yêu cầu phải dùng máy phát điện riêng.
Trong khu vực quốc doanh, công nhân viên làm việc trong các ngành quan trọng như thực phẩm vẫn phải đi làm đủ 5 ngày mỗi tuần. Tiền lương vẫn được trả đầy đủ cho những người chỉ làm việc 2 ngày mỗi tuần.
Đã có nhiều ý kiến chỉ trích Tổng thống Maduro về việc cho công chức nghỉ việc để tiết kiệm điện, cho rằng cách làm này sẽ làm suy giảm năng suất và sẽ không giúp tiết kiệm điện vì những người nghỉ làm sẽ dùng nhiều điện ở nhà.
Các quan chức Chính phủ Venezuela đổ lỗi cho hiện tượng El Nino gây ra tình trạng thiếu điện ở nước này. Nhưng các nhà phê bình đổ lỗi cho Chính phủ Venezuela không có sự đầu tư đầy đủ, tình trạng tham nhũng, sử dụng nguồn lực thiếu hiệu quả, và không đa dạng hóa được nguồn cung năng lượng.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.